Không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới

Đây là nội dung trong văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Sở GD - ĐT Hà Nội, vừa gửi tới các phòng giáo dục, quận, huyện, xã trong thành phố.

Đây là nội dung trong văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Sở GD - ĐT Hà Nội, vừa gửi tới các phòng giáo dục, quận, huyện, xã trong thành phố.

Không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới ảnh 1

Việc sắm đồng phục cho con em dịp đầu năm học mới đang là nỗi lo của nhiều gia đình. Ảnh: Lê Phú

Theo đó, để khuyến khích tiết kiệm, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mớivào đầu năm học, chỉ cần mặc sạch. Hiệu trưởng các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới (hoặc chưa kịp mua đồng phục) mà không được vào trường học.


Đồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Sở GD-ĐT không khuyến khích các trường thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Nếu thật sự cần thiết phải thay đổi thì nhà trường phải bàn bạc cụ thể và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.


Liên quan đến vấn đề dạy thêm, học thêm, đại diện Sở GD -ĐT đề nghị các trường khi tổ chức việc dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ nhu cầu của người học và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.