Khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" ở Tiên Lãng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định số 19 khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.

Người phát ngôn Công an TP Hải Phòng, thượng tá Phạm Duy Diên cho biết, liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng ngày 21/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định số 19 khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Đến thời điểm này, lực lượng công an đã bắt được 1 đối tượng và có 3 đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.


Khoảng 12 giờ ngày 21/4, tại khu đất dự án xây dựng Nhà máy giầy xuất khẩu của Công ty Hoa Thành tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc gây rối trật tự công cộng làm một số người dân bị thương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và thành phố. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP tập trung điều tra làm rõ vụ việc để xử lí nghiêm.


Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền cho biết: Đây là vụ việc phức tạp, nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến địa phương. Do vậy, huyện Tiên Lãng phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác vận động quần chúng và công tác quản lý nhà nước để người dân hiểu đúng và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Yêu cầu Công ty Hoa Thành, Công ty Quỳnh Dương và các tập thể, cá nhân liên quan hợp tác với cơ quan công an để sớm làm rõ vụ việc.


Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng UBND huyện Tiên Lãng và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giầy xuất khẩu của Công ty cổ phần Hoa Thành, đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo đúng qui định của pháp luật; đồng thời, tổ chức đối thoại với các hộ dân trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng. Nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND TP, báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ.


Ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc báo chí nêu về vụ ẩu đả, xô xát giữa những người dân xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng với các đối tượng côn đồ xảy ra trưa 21/4. TP Hải phòng khẩn trương chỉ đạo huyện Tiên Lãng và các ngành liên quan giải quyết, tổ chức cung cấp thông tin chính thức, kịp thời để dư luận và người dân hiểu rõ; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 5/5/2013.


Đoàn Minh Huệ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.