Khởi tố vụ án chặt phá rừng pơmu tại Hà Tĩnh

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng” xảy ra tại Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng” xảy ra tại Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang.


Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2012, tại tiểu khu 198+204 do Trạm Kiểm lâm Hòa Hải và Trạm Kiểm lâm Sao La (thuộc VQG Vũ Quang) quản lý bảo vệ, đã xảy ra vụ chặt hạ hàng chục ha rừng, với 464 cây pơmu, gần 700 m3 gỗ; trong đó hơn 310 m3 gỗ đã bị lâm tặc đưa ra khỏi rừng. Tính bình quân, cứ 1 ha rừng ở đây có 8 cây gỗ pơmu bị chặt hạ, chưa kể các loại cây gỗ khác...


Xác định đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc quyết liệt. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng liên quan và triệu tập lấy lời khai. Cơ quan điều tra đã xác minh được kẻ đứng ra thuê người chặt phá rừng pơmu ở VQG Vũ Quang là một chủ đầu nậu trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh); các đối tượng trực tiếp chặt phá là người ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).


Liên quan đến vụ chặt phá rừng nghiêm trọng này, trước đó VQG Vũ Quang đã xem xét kỷ luật đối với 6 người là kiểm lâm viên của hai Trạm Kiểm lâm Hòa Hải và Sao La; đồng thời cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải đối với ông Nguyễn Đình Lê và khiển trách trước toàn đơn vị đối với ông Nguyễn Phi Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng tại gốc gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành công việc của đơn vị để xảy ra vụ chặt phá rừng pơmu.

Công Tường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.