Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện có bệnh án 'tâm thần'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2018 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lý do ông Cường bị khởi tố là do để xảy ra nhiều sai phạm quản lý trong đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tháng 10/2004, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 1 với số vốn 176 tỷ đồng; sau đó, tháng 6/2008 vốn đầu tư được điều chỉnh tăng gần 215 tỷ đồng và đến tháng 10/2011 tăng lên 233 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Giai đoạn này, ông Nguyễn Mạnh Cường là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Năm 2014, qua thanh kiểm tra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, mua sắm và quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế tại dự án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về mặt kinh tế, sai phạm ở các gói thầu xây lắp, thiết bị với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Nhiều thiết bị, hạng mục của dự án được đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả, mới sử dụng đã hỏng, xuống cấp gây lãng phí, khó khăn cho công tác khám chữa bệnh như: hệ thống thang máy; hệ thống khí y tế…Đến nay nhiều hạng mục công trình Dự án Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông vẫn chưa thể quyết toán.

Người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Mạnh Cường. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Nga, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện cũng có phần trách nhiệm vì không giữ lại 5% giá trị hợp đồng của 5 gói thầu để ràng buộc trách nhiệm nhà thầu, từ đó dẫn đến việc thu hồi một số khoản sai phạm gặp khó khăn.

Tuy nhiên sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, ông Cường lại có bệnh án “tâm thần”, giảm 76% sức khỏe nên gây khó khăn trong xử lý trách nhiệm cá nhân đối với ông Cường.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.