Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bưu điện TP Hồ Chí Minh lãnh án tù

Ngày 29/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ thất thoát tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bưu điện TP Hồ Chí Minh lãnh án tù ảnh 1

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: thanhnien.vn

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Bệnh viện) 6 năm tù; Phạm Anh Sửu (nguyên Trưởng phòng tài chính kế toán) 4 năm tù và Trương Bích Nguyệt (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp) 3 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài hình phạt tù, bản án cũng tuyên 3 bị cáo phải nộp lại gần nửa tỷ đồng đã chiếm đoạt. Liên quan các khoản tiền trong 28 tỷ đồng mà Trương Anh Kiệt và đồng phạm gây thất thoát, do đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho rằng đã khấu trừ vào lương cán bộ, công nhân viên để hoàn trả cho chính VNPT, nên Hội đồng xét xử không xem xét trách nhiệm dân sự của các bị cáo.

Theo cáo trạng, Bệnh viện Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có chức năng khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi cho cán bộ, nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện này gặp khó khăn về kinh phí vì chủ yếu dựa vào kinh phí hỗ trợ của VNPT.

Thế nhưng, từ năm 2009 đến hết năm 2011, vì động cơ vụ lợi tập thể, Trương Anh Kiệt đã chỉ đạo các phòng, khoa khám chữa bệnh của Bệnh viện làm trái công vụ, lập khống 13 ngàn hồ sơ bệnh án điều dưỡng, điều trị nội trú để quyết toán khống số tiền trên 22 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ tiền ăn phục vụ hoạt động nội trú 5,7 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Kiệt và các đồng phạm gây thất thoát cho nhà nước gần 28 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt Trương Anh Kiệt mức án 9-10 năm tù; Phạm Anh Sửu 7-8 năm và Trương Bích Nguyệt 5-6 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Mặc dù luật sư và các bị cáo cho rằng, nguyên nhân dẫn tới sai phạm là do muốn người bệnh và cán bộ, nhân viên của Bệnh viện có điều kiện chăm sóc sức khỏe và đời sống tốt hơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cáo buộc 3 bị cáo "đút túi riêng" từ khoản chiếm đoạt 28 tỷ đồng tiền của Nhà nước. Cụ thể, trong quá trình điều tra, Trương Anh Kiệt cũng thừa nhận hưởng lợi trên 100 triệu đồng, Trương Bích Nguyệt hưởng lợi gần 80 triệu đồng và Phạm Văn Sửu hưởng lợi 72 triệu đồng.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.