Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Sáng 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập ông Đặng Thanh Minh (sinh năm 1960, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lên trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của ông Minh tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).
Chú thích ảnh
Tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Đặng Thanh Minh. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ việc của ông Đặng Thanh Minh, 3 nguyên cán bộ khác cũng bị khởi tố gồm: Huỳnh Bách Thắng (sinh năm 1960, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuyên Mộc; Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Châu) và Phạm Văn Thảo (sinh năm 1983, nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Thông tin ban đầu, ông Đặng Thanh Minh bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong buông lỏng quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Xuyên Mộc, trong thời gian còn đương chức Chủ tịch UBND huyện này.

Cụ thể, năm 2003, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch và dân cư Láng Hàng, huyện Xuyên Mộc với diện tích hơn 330 ha. Năm 2004, nhiều hộ dân đến khu vực này chiếm dụng đất và chuyển nhượng trái phép. UBND huyện Xuyên Mộc đã thanh tra và xử lý các cán bộ, công chức và người sai phạm.

Sau đó, UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc quản lý không chặt chẽ, tiếp tục để một số hộ dân vào chiếm đất rồi kê khai không đúng về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm về quản lý và sử dụng đất.

Liên quan những sai phạm trên, theo kết luận thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực khu du lịch và dân cư Láng Hàng từ năm 2004 - 2015, việc UBND xã Bình Châu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không đúng với hiện trạng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc không thẩm định thực tế, tham mưu sai, khiến UBND huyện ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước.

Một số văn bản, quyết định trong quá trình tham mưu cho UBND huyện Xuyên Mộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có dấu hiệu tẩy, sửa năm ban hành... Nhiều trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng không thể thu hồi được.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, ông Đặng Thanh Minh đã ký các quyết định về việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại xã Bình Châu đối với 6 thửa đất không phù hợp với quy định.

Sau đó, ông Đặng Thanh Minh tiếp tục ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 gia đình tại khu du lịch và dân cư Láng Hàng hàng ngàn mét vuông đất. Đến nay, UBND huyện đã thu hồi được 1 trường hợp, 2 trường hợp còn lại đã sang nhượng, hiện chưa thu hồi được.

Từ những vi phạm này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đối với ông Đặng Thanh Minh. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.