Khởi tố vụ án một bé gái bị cô ruột bạo hành

Liên quan đến vụ việc nghi bạo hành trẻ em vừa xảy ra, ngày 8/3, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.
Chú thích ảnh
Cháu T hiện được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời. Ảnh: TTXVN phát

Bị can Nguyễn Hồng Lan bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi. Được biết, hiện vẫn chưa có kết quả giám định thương tật đối với cháu N.K.T (14 tuổi, ngụ ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau), cháu gọi bị can là cô ruột.

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 2/3, một người dân ở gần khu trọ của bị can Nguyễn Hồng Lan đang ngủ, thì nghe tiếng đánh đập trẻ em dữ dội, nên quay clip lại tiếng chửi, đánh của bà này đối với cháu T.

Người quay clip cũng khẳng định, vụ đánh đập trên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Đồng thời, người này cũng cho biết, khoảng hơn một tháng nay, anh thường xuyên nghe tiếng la chửi đánh đập trẻ em từ khu nhà trọ kế bên. Do có tường rào, nên không thể nhìn thấy rõ sự việc gì. Trước sự việc trên, người này đã 1 lần báo đến khóm khi nghe có tiếng đánh đập trẻ em quá dã man nhưng do không có bằng chứng gì nên sự việc không được xử lý.

Trong đoạn clip âm thanh trên, cũng thể hiện nội dung người đàn bà vừa đánh, vừa mắng cháu T bán được có 47 tờ vé số mà báo bà hơn 70 tờ...

Vụ việc sau đó được cơ quan công an vào cuộc điều tra. Theo lời khai của cháu T, trong quá trình ở cùng bà Nguyễn Hồng Lan, cháu có bị đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T bị đánh là vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3, do đi bán vé số về trễ.

Tuy nhiên, bị can Lan thừa nhận chỉ có 2 lần đánh cháu T (1 lần cách đây khoảng 5 tháng và 1 lần vào ngày 2/3). Lý do mà bị can đưa ra là do cháu T nhiều lần nói dối về việc bán vé số khiến mình phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Cháu T đã được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời. Qua chăm sóc tại đây, sức khỏe của cháu T hiện bình thường, tinh thần ổn định.

Đến nay, vẫn chưa có người thân nào của cháu T đến liên hệ Trung tâm nhận cháu về. Theo quy trình, cháu T sẽ được tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm nếu chính quyền địa phương xác minh rõ hoàn cảnh hiện nay của cháu T là cơ nhỡ, không người thân nuôi dưỡng.

Trước đó, theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, cha mất sớm, mẹ bỏ đi nên cháu T ở với bà nội từ nhỏ. Tháng 9/2021, cháu T được người cô ruột là Nguyễn Hồng Lan nhận nuôi, đưa về sống chung ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.