Khởi tố đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1981, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1981, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/4/2026, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục đi Phú Quốc nên tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ hưởng chênh lệch giá. Sau khi đưa về TP Hồ Chí Minh, số vàng được mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh) bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2026, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động.

Chú thích ảnh
Tang vật được thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm này tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền. Khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi đưa trót lọt về TP Hồ Chí Minh, số vàng được gom lại, mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ trong nước.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.