Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội gắn thi đua vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội gồm 14 đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ký kết giao ước thi đua Khối các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội.

Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, mỗi đơn vị thành viên trong khối đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng, nội dung phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn.

Các đơn vị trong khối đã chủ động gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng”; đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thông mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia hoặc các phong trào thi đua riêng do từng bộ, ngành phát động được các đơn vị triển khai thực hiện một cách thiết thực, với hình thức phong phú đa dạng, bám sát yêu cầu thực tế, hướng phong trào vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế”.

Chú thích ảnh
Các đơn vị của Khối giao lưu học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Vũ trụ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Phong trào thi đua đã góp phần kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đi liền với phong trào thi đua là công tác khen thưởng cũng được các đơn vị chủ động thực hiện kịp thời, khen đúng người, đúng việc, chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật, người lao động trực tiếp nhằm khuyến khích, động viên tinh thần hăng say làm việc, nhiệt huyết cống hiến.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đàm Danh Liêm

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.