Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer

Đến các xã vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) trong những ngày bà con đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2016, chúng tôi mới cảm nhận được niềm vui, cũng như sự đổi thay rõ rệt của vùng đất này.
Những con đường sình đất ngày nào, giờ đã được bê tông hóa; những căn nhà kiên cố và bán kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Sức sống mới ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ở Hòn Đất đang từng ngày bừng sáng.Chị Thị Thanh, ngụ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất cho biết, những năm trước do gia đình không có đất sản xuất, nên đời sống rất khó khăn. Năm 2013, gia đình chị được địa phương xét hỗ trợ vốn chăn nuôi. Sau gần 3 năm, từ mô hình nhỏ, gia đình chị Thị Thanh đã có gần 50 con lợn thương phẩm, trung bình vào dịp Tết gia đình chị cung cấp cho thị trường gần 2 tấn lợn thịt, lợi nhuận thu về trên 80 triệu đồng. Có vốn, gia đình chị còn mua được 1 ha đất sản xuất; căn nhà xiêu vẹo ngày nào đã được xây mới khang trang.
Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1

Đổi thay vùng đồng bào khmer ở Kiên Giang. Ảnh: tinbds.com

Chị Thị Thanh, cho biết: “Nếu không có nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, gia đình tôi không thể có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Căn nhà đang xây dựng với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng đang chuẩn bị hoàn thành vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc khiến gia đình tôi vui mừng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà con cái cũng được học hành đầy đủ hơn”.Còn bà Thị Thuận, ngụ xã Lình Huỳnh, trước đây cũng không có đất sản xuất, năm 2012, gia đình bà được xét hỗ trợ cho vay để mua đất sản xuất. Nhờ cần cù, siêng năng, đến nay gia đình bà đã thoát được cảnh đi làm thuê, cuộc sống cũng khấm khá hơn.
Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 2

Nhiều hộ đồng bào Khmer đã có đất sản xuất, thoát khỏi cảnh làm thuê. Ảnh: Trường Giang – TTXVN

“Đón Tết cổ truyền dân tộc Chôl Chnăm Thmây 2016, bà con ở đây ai cũng vui. Riêng gia đình tôi đã mua sắm được cho các con đồ mới; mua nếp, đậu chuẩn bị gói bánh tét cúng ông bà", bà Thị Thuận, cho biết.Trong những năm qua, bà con đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Hòn Đất cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Chính vì vậy, năng suất lúa cũng tăng theo từng vụ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer ở đây bắt đầu được nâng lên.Theo ông Danh Ân, Trưởng phòng Dân tộc huyện Hòn Đất, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm 12,68% dân số toàn huyện, sinh sống tập trung nhiều nhất ở các xã Thổ Sơn, Bình Sơn, Lình Huỳnh và thị trấn Sóc Sơn. Những năm qua, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhiều bà con dân tộc Khmer đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm từ đó thoát nghèo và nhiều gia đình vươn lên khá giả. Qua đó, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer của huyện đến nay giảm xuống còn dưới 8%; hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia trên 94%.
Lê Sen

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.