Khối quân sự do Nga dẫn đầu có thể cử lính gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện ở miền Đông Ukraine, các binh sĩ tại khối quân sự lớn do Moskva đứng đầu có thể được cử đến làm nhiệm vụ ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế đồng ý về kế hoạch này. 
Chú thích ảnh
Các quân nhân Nga tham gia cuộc tập trận chung của Lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) năm 2015. Ảnh: AFP 

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ông Stanislav Zas ngày 19/2 cho biết liên minh quân sự này đã cân nhắc về các biện pháp khả thi giúp giảm căng thẳng tại Ukraine nếu được chấp thuận. 

Theo Trung tướng Zas, CSTO có khả năng triển khai lực lượng trên quy mô lớn đến Donbass, bất kể là 3.000 hay 17.000 người. 

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng động thái này sẽ cần được “bật đèn xanh” từ nhiều phía, trong đó có cả Kiev, quốc gia không phải là thành viên CSTO.

“Về mặt giả thuyết, chúng tôi cần sự thiện chí của Ukraine vì đó là lãnh thổ của họ, tiếp đến sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và nếu điều đó là cần thiết và được tất cả các chính phủ trong khối ủng hộ”, người đứng đầu CSTO giải thích. 

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk bắt đầu sơ tán hàng loạt dân thường sang Nga do đụng độ liên tiếp nổ ra ở Donbass trong vài ngày qua. Các binh sĩ Ukraine và những người đòi độc lập ở Donbass đã cáo buộc lẫn nhau có hành vi gây hấn dọc theo các đường liên lạc, cũng như pháo kích dữ dội vào khu vực thuộc kiểm soát riêng. 

Vào tháng 1, các đơn vị thuộc liên minh quân sự đa quốc gia CSTO đã được cử đến Kazakhstan ổn định tình hình. sau khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tăng giá nhiên liệu chuyển biến thành bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng cho rằng Moskva có thể có động cơ ngầm trong việc triển khai lính gìn giữ hoàn bình tới Kazakhstan. Ông phát biểu: "Tôi nghĩ đến một bài học lịch sử rằng là một khi người Nga đã ở trong nhà của bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi." Tuy nhiên, các lực lượng đã rời đi chỉ vài ngày sau khi họ đến nơi và hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.