Khôi phục hoàn toàn các trạm biến áp 110kV miền Trung

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến nay các trạm biến áp 110kV bị ảnh hưởng của bão số 10 đã được khôi phục hoàn toàn, sẵn sàng cấp điện cho lưới điện trung hạ thế.
Chiều 2/10 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhánh rẽ trung thế và một trạm biến áp phụ tải cấp điện cho thôn Hói Mít, thị trấn Lăng Cô đã được khôi phục. Như vậy, toàn bộ phụ tải tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bão số 10 được khôi phục cấp điện hoàn toàn.
Khôi phục hoàn toàn các trạm biến áp 110kV miền Trung ảnh 1

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dựng lại cột điện bị nghiêng đổ trong hệ thống đường dây 35kV Khe Mây đi Vĩnh Linh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Cũng trong chiều 2/10, tỉnh Quảng Trị đã khôi phục cấp điện thêm cho 8 xã thuộc huyện Vĩnh Linh, 7 xã thuộc huyện Gio Linh. Hiện còn 3 xã thuộc huyện Vĩnh Linh, 5 xã thuộc huyện Gio Linh, 2 xã thuộc huyện Hải Lăng, 1 xã thuộc huyện Cam Lộ và 5 xã thuộc huyện Triệu Phong chưa thể khôi phục cấp điện do còn nhiều vị trí cột đổ gãy chưa khắc phục xong. Ước công suất không cung cấp được hiện tại khoảng 6MW, chiếm 8,5% phụ tải toàn tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Trị đang tiếp tục khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố 9 đường dây nhánh rẽ trung thế. Dự kiến ngày 5/10 sẽ khôi phục lại hoàn toàn phụ tải.Ngay từ chiều 2/10, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã điều động 110 công nhân lành nghề, 7 xe cẩu và các phương tiện, dụng cụ thi công, dịch vụ hậu cần… chia thành 3 tổ hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố điện tại các khu vực bị thiệt hại nặng. Hiện tại khu vực thành phố Đồng Hới đang tập trung khắc phục các xuất tuyến 473, 474, 475, 476 trạm biến áp 110kV Đồng Hới; khu vực huyện Bố Trạch tập trung khắc phục xuất tuyến 372 trạm biến áp 110kV Đồng Hới, cấp điện cho huyện Bố Trạch; khu vực huyện Quảng Trạch, tập trung khắc phục xuất tuyến 473 trạm biến áp 110kV Ba Đồn, cấp điện cho trung tâm huyện Quảng Trạch. Đến sáng 3/10, các lực lượng đã khôi phục một số đoạn trục chính của đường dây trung áp và các trạm biến áp phụ tải tại khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh với 14MW trong tổng số 80MW cần khôi phục.Tổng công ty Điện lực miền Trung đang tiếp tục chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Bình và Công ty Điện lực Quảng Trị khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục điện cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.Văn Sơn

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.