Khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai số

Sáng 28/3, không khí sáng tạo đã lan tỏa khắp Trường Trung học phổ thông Long Xuyên (tỉnh An Giang) khi gần 2.000 giáo viên và học sinh đến từ 10 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang cùng 4 trường Đại học khu vực phía Nam quy tụ về Ngày hội Giáo dục STEM năm học 2025–2026.
Chú thích ảnh
Các em học sinh khối Tin học - Trường THPT Long Xuyên (tỉnh An Giang) kiểm tra, hiệu chỉnh lại robot bắn súng khí chuẩn bị trình diễn tại ngày hội.

Với chủ đề “Học để sáng tạo - STEM vì cuộc sống thông minh”, đây là sự kiện giáo dục công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên hiện hữu tại địa phương. Sự kiện không chỉ là một ngày hội, còn là dấu mốc quan trọng, khơi thông dòng chảy trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông của tỉnh.

Ông Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, Ngày hội không chỉ dừng lại ở một sân chơi học thuật bổ ích, còn là hành trình trải nghiệm, nơi học sinh tự do khám phá và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo từ lý thuyết vào đời sống. 

Theo thầy Trường Sơn, việc các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các mô hình giáo dục STEM - phương pháp giáo dục tích hợp liên môn bao gồm Khoa học (Science), Công nghệ (Technology),Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Math) - cùng với AI và công nghệ số sẽ thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học của học sinh. Đây chính là “bệ phóng” quan trọng để hình thành tư duy công nghệ và năng lực sáng tạo, giúp thế hệ trẻ tỉnh An Giang vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, trong dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ không chỉ là nền tảng mà đã trở thành động lực cốt lõi định hình sự phát triển của nhân loại. Giữa bối cảnh đó, giáo dục STEM giúp không chỉ rèn luyện tư duy logic, còn khơi dậy năng lực sáng tạo và bản lĩnh thích ứng cho thế hệ trẻ trước những biến đổi không ngừng của thời đại.

Chú thích ảnh
Các gian hàng trải nghiệm STEM của các đơn vị tham gia ngày hội luôn thu hút đông đảo các em học sinh tham quan và trải nghiệm công nghệ.

Hưởng ứng tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ngày hội giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm đầy sống động. Tại đây, sự giao thoa giữa các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đã biến những lý thuyết trừu tượng thành những giải pháp thực tiễn đầy nhân văn.

Từ những vật liệu tái chế giản đơn, đôi bàn tay và trí tuệ của học sinh đã “thổi hồn” vào những mô hình công nghệ hiện đại, từ máy phát tĩnh điện, robot bắn súng khí đến những không gian văn học nghệ thuật đậm chất tư duy. Những sản phẩm ấy không chỉ là kết quả của quá trình học tập, còn là minh chứng cho tinh thần “học đi đôi với hành”, hướng tới một tương lai xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Đây chính là bước chạy đà quan trọng để học sinh vững vàng tiến vào kỷ nguyên số quốc gia.

Chú thích ảnh
Các em học sinh tham quan, trải nghiệm Robot điều khiển từ xa tại Ngày hội Giáo dục STEM.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu có những chia sẻ, thảo luận chuyên sâu về định hướng phát triển giáo dục trong kỹ nguyên số, đã mang đến những góc nhìn mới cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của công nghệ trong giáo dục hiện đại. Gần 20 gian hàng trải nghiệm STEM của các đơn vị tham gia Ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn học sinh, giáo viên tham quan, trải nghiệm công nghệ, tạo bước chạy đà quan trọng nhằm hình thành năng lực làm chủ khoa học - công nghệ của thế hệ trẻ tỉnh An Giang trong tương lai.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.