Khởi kiện các doanh nghiệp nợ tiền điện

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hải Phòng, nhiều khách hàng lớn đã nợ tiền điện của công ty. Trước nguy cơ các doanh nghiệp không thanh toán được tiền điện, Công ty Điện lực Hải Phòng đã khởi kiện Công ty Thép Vạn Lợi, Công ty cổ phần Khí Công nghiệp Vạn Lợi, Công ty cổ phần Gang Vạn Lợi.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hải Phòng, nhiều khách hàng lớn đã nợ tiền điện của công ty. Trước nguy cơ các doanh nghiệp không thanh toán được tiền điện, Công ty Điện lực Hải Phòng đã khởi kiện Công ty Thép Vạn Lợi, Công ty cổ phần Khí Công nghiệp Vạn Lợi, Công ty cổ phần Gang Vạn Lợi.

Theo bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán điện và cung cấp điện của Công ty Điện lực Hải Phòng và 3 công ty trên do Tòa án nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng xử thì Công ty cổ phần Thép Vạn Lợi sẽ phải trả, bồi thường cho Điện lực Hải Phòng tổng số tiền gốc, lãi và các chi phí khác liên quan đến hợp đồng của hai bên là trên 32 tỷ đồng, Công ty cổ phần Khí Công nghiệp Vạn Lợi phải trả trên 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Gang Vạn Lợi phải trả và bồi thường cho Công ty Điện lực Hải Phòng trên 4 tỷ đồng.


Điện lực Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục khởi kiện một số doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Thép Cửu Long nợ 4,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thép Đình Vũ nợ 15 tỷ đồng.


Theo ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, để hạn chế việc thất thu tiền điện do khách hàng không còn khả năng thanh toán, Luật Điện lực cần sửa đổi, thay vì quy định sẽ ngừng cấp điện sau 15 ngày, thì giảm xuống chỉ còn 5 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên cho bên mua điện. Bên cạnh đó, luật cũng cần bổ sung thêm quy định khách hàng mua điện cần có quỹ dự phòng hoặc có thư bảo lãnh của ngân hàng với công ty điện lực để đảm bảo việc thanh toán.

Minh Thu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.