Khởi động lại Dự án xây dựng nhà máy Phong điện Phương Mai 1

Sáng nay (10/5) tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, cùng các sở ngành chức năng tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với các đối tác đầu tư dự án Phong điện Phương Mai 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng cho rằng Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội cấp giấy phép đầu tư cho Công ty CP Phong điện Phương Mai xây dựng nhà máy trong thời gian 3 năm (2009-2011) và thời điểm đưa vào vận hành quí 1/2011. Nhà máy có tổng công suất 30 MW, với tổng số vốn đầu tư trên 880,68 tỷ đồng và tổng diện tích qui hoạch khoảng 143 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tuy nhiên kể từ ngày khởi công vào 3/4/2012 đến nay, Dự án không triển khai thực hiện. Vì vậy UBND tỉnh đã nhiều lần gia hạn và yêu cầu chủ dự án triển khai xây dựng và hạn chót nếu không thực hiện tỉnh sẽ thu hồi dự án vào ngày 31/7/2017.

Đến nay, Công ty CP Phong điện Phương Mai, do khó khăn về nguồn tài chính nên đã bán 90 nguồn vốn đầu tư cho Tập đoàn Gonden Concord Holding Limited (Trung Quốc).

Ông Lam Tường, Giám đốc Tập đoàn Gonden Concorrd Holding Limited cho biết, qua khảo sát thực tế khu vực gió tại tỉnh Bình Định mức độ gió trung bình đạt 6-6,5 m/s, nên cần thay đổi phương án đầu tư bằng thiết bị công nghệ mới như: thay cột điện gió chiều cao từ 90 m và đường kính cánh quạt 90 m lên cột điện gió cao 120 m và đường kính cánh quạt 120 m. Đồng thời thời gian tiến hành khởi công vào tháng 12/2017 và sau một năm sẽ chính thức đưa vào sử dụng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã yêu cầu các bên tham gia dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 cần triển khai các công việc thực hiện dự án để tỉnh phê duyệt lại. Nếu từ nay đến tháng 10/2017 phía nhà đầu tư không triển khai thì tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi dự án phục vụ mục đích đầu tư vào lĩnh vực khác.

Viết Ý (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.