Khởi động đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa

Chiều 27/2, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi động dự án đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và phát động khởi công.
Khởi động đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại lễ khởi động dự án.
Dự án đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa có tổng mức đầu tư gần 2.519 tỷ đồng bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay của nhà đầu tư và nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ do liên danh 4 nhà thầu là Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Công ty CP tập đoàn Phúc Lộc, Công ty CP tập đoàn xây dựng miền Trung và Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An đầu tư và thi công.
Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quốc lộ 4D là tuyến đường đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Việc xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường quan trọng này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước, tiếp tục huy động thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư bằng hình thức xã hội hóa trong điều kiện nguồn vốn nhà nước khó khăn và hạn chế như hiện nay đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Liên danh 4 nhà đầu tư thi công tuyến này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là tuyến đường phức tạp, đồi núi cao đòi hỏi cố gắng rất lớn các nhà thầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án tốt, bền và an toàn. “Tôi tin tưởng dự án này của chúng ta sẽ thành công, Chính phủ sẽ quan tâm theo dõi tiến độ và chất lượng của dự án này”, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.
Khởi động đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát động khởi công.

Thay mặt liên danh nhà thầu ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng miền Trung cho biết: Dự án Dự án đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa gồm hai tuyến naangc ấp Quốc lộ 4D và xây dựng mới tỉnh lộ 155 đi qua huyện Sa Pa, Bát Xát và thành phố Lào Cai. Trong đó Quốc lộ 4D đoạn từ Km108-Km137+055 có tổng chiều dài 29,200km, quy mô công trình giao thông đường bộ cấp II.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong quý I/2019, thời gian thu phí hoàn vốn toàn bộ dự án khoảng 24 năm.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.