Khởi động chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ”

Tối 18/2, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khai mạc Chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ” năm 2012 gắn với Chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2012 của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Tối 18/2, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khai mạc Chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ” năm 2012 gắn với Chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2012 của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Khởi động chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ” ảnh 1

Bà Katherin Muller Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, trao Bằng công nhận hát Xoan là "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" cho đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, đã đến dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Du lịch về cội nguồn tổ chức tại Phú Thọ là một hoạt động rất cần thiết để quảng bá truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, thu hút và tạo cơ hội để mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước về với cội nguồn, về với quê cha đất tổ để được cảm nhận, đắm mình trong không khí linh thiêng, mang đậm các giá trị văn hóa của di sản mà các vua Hùng đã để lại.

Hát Xoan trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, với sức truyền cảm mạnh mẽ vốn có và với nỗ lực lớn lao của các thế hệ trong dân gian, của các nghệ nhân, nghệ sĩ, hát Xoan được gìn giữ và lưu truyền với những nét đặc trưng mang yếu tố văn hóa từ thời đại bình minh dựng nước. Tôn vinh hát Xoan là sự tôn vinh cao quý và cũng là trách nhiệm nặng nề của tất cả chúng ta, nhất là các nghệ sĩ, nghệ nhân, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Phú Thọ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản quý báu này.

Phải thực hiện nhiều việc để thời gian tới có thêm nhiều các phường xoan, nghệ nhân hát xoan - Phú Thọ, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để phát triển việc trình diễn và truyền dạy hát Xoan trong cộng đồng và giới thiệu rộng rãi đến đồng bào và bạn bè quốc tế. Chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ” do tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Câu Xoan nguồn cội” gồm ba chương. Chương I có chủ đề “Cội nguồn câu hát”, kể lại sự tích ra đời của hát Xoan Phú Thọ theo truyền thuyết Hùng Vương. Chương II với chủ đề “Khúc môn đình và lễ hội Hùng Vương”. Chương III với chủ đề “Văn hoá cội nguồn đồng hành cùng dân tộc”.

Chương trình “Du lịch về cội nguồn” và vinh danh “Hát Xoan Phú Thọ” với mục đích tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa vùng đất Tổ, đặc biệt là di sản văn hóa thời đại vua Hùng dựng nước; giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai; đồng thời vinh danh hát Xoan Phú Thọ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại; tiếp tục củng cố hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Tạ Văn Toàn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.