Khởi động chương trình “Bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường”

Công ty Tetra Pak Việt Nam, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh khởi động chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường” dành cho trên 200.000 học sinh năm học 2013-2014.

Công ty Tetra Pak Việt Nam, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh khởi động chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường” dành cho trên 200.000 học sinh năm học 2013-2014.


Với thông điệp “Vui uống sữa - Khỏe đến trường”, thông qua các hoạt động trình diễn, vui chơi, các em học sinh sẽ được tuyên truyền lợi ích của việc uống sữa mỗi ngày và việc gấp dẹp vỏ hộp sữa đã qua sử dụng để tái chế. Chương trình truyền thông năm nay bao gồm các hoạt động văn - thể - mỹ nhằm dễ dàng chuyển tải nội dung đến các em học sinh. Đó là cuộc thi vẽ tranh “Em vui- Em khỏe - Em bảo vệ môi trường”; trò chơi vận động, 250 buổi diễn kịch rối về môi trường và lợi ích của việc uống sữa tại 250 trường; tặng 200.000 cuốn truyện tranh bảo vệ môi trường, tài trợ 250 thùng rác làm từ vỏ hộp sữa đã được tái chế… Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình này, hơn 200.000 hộp sữa trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng được dùng làm quỹ phần thưởng thi đua cho học sinh.


Theo ban tổ chức, chương trình truyền thông này nhằm nâng cao ý thức cho các em học sinh tiểu học về thói quen uống sữa mỗi ngày để nâng cao thể chất, đồng thời sau khi uống sữa các em biết gấp dẹp vỏ hộp sữa để đem đi tái chế thành những sản phẩm có ích như thùng rác, mái lợp…, góp phần giúp môi trường xanh sạch đẹp. Năm học vừa qua, công ty Tetra Pak Việt Nam đã tặng và thay mới mái lợp sinh thái làm từ vỏ hộp sữa cho trường Tiểu học Nhị Xuân (TP.HCM).

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.