Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Tối 11/11, tại bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề "Toàn dân chung sức xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị mới văn minh".
Chú thích ảnh
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà tặng tập thể bản Ao Lươn. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chung vui cùng bà con; dự Ngày hội còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Nho Quan cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân bản Ao Lươn cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đông đảo đồng bào địa phương tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ niềm vui mừng khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt biểu dương toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng khu dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở khu dân cư có thành công là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, binh yên và giàu đẹp để chính chúng ta được hưởng thụ; đồng thời mong muốn bà con nâng cao tinh thần vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn; phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo huyện Nho Quan trao quà tặng tập thể bản Ao Lươn. 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thì đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vùng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dẫn chủ, công bằng, văn minh;...    

Ao Lươn là một bản thuộc vùng sâu của tỉnh Ninh Bình với diện tích tự nhiên 7,5 km2; bản có 104 hộ với 362 nhân khẩu đều là dân tộc Mường. Thời gian vừa qua, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân bản Ao Lươn luôn hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện bản chỉ còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 31 hộ có mức sống trung bình.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Ninh Bình trao quà tặng các gia đình bản Ao Lươn tại Ngày hội. 

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo huyện Nho Quan trao các suất quà tặng tập thể bản Ao Lươn và các gia đình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.