Khơi dậy lòng tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng

Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), thành phố Hà Nội thực hiện các hoạt động chào mừng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.
Chú thích ảnh
Tượng đài Lý Thái Tổ hướng ra Hồ Gươm. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Đây cũng là dịp tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người dân Thủ đô, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để bảo vệ thành quả chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, đưa đất nước và Hà Nội trở lại trạng thái "bình thường mới".

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô; triển khai các hoạt động tuyên truyền với thông điệp “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch, khôi phục phát triển kinh tế”.

Công tác tuyên truyền khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch người Hà Nội, những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước.

Thông qua các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trực quan, thành phố tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng, phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trang trí, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, tạo sự đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn thành phố và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khu vực trung tâm thành phố, ngành Văn hóa triển khai trang trí các cụm pa-nô cố định, cụm pa-nô 2 mặt tại dải phân cách và các tuyến đường; trang trí pa-nô tại trụ sở các cơ quan: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các trụ sở liên quan; treo băng-rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời, trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước; trang trí giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các quận, huyện, thị xã, căn cứ tình hình thực tế của địa phương có kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan với các hình thức như lắp dựng các cụm pa-nô, băng-rôn dọc, biểu ngữ…tại khu vực trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại. Các địa phương vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến hết ngày 14/10.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.