Khơi dậy khát vọng xây dựng Đắk Lắk tươi đẹp, giàu mạnh

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tối 1/10, tại 2 địa điểm là Quảng trường 10 tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và Quảng trường tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”.
Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Quảng trường 10 tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột).

Chương trình với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc khẳng định niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự nghiệp đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc ta. Nhiều tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ cũng nêu bật ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, hội nhập và phát triển, cổ vũ và khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk tươi đẹp, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua chương trình nhằm truyền tải thông điệp về niềm tin, khát vọng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh, đậm đà bản sắc.

Tại hai địa điểm diễn ra chương trình văn nghệ, đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đến thưởng thức. Anh Nguyễn Hoàng Nam (phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ, qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, anh cảm nhận được sự đoàn kết một lòng của cán bộ và nhân dân cùng nhau xây dựng quê hương từ khi tỉnh mới được thành lập. Kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã khơi dậy tinh thần trong nhân dân trên chặng đường mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tỉnh nhà.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ vĩ đại. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/9 đến ngày 1/10) với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại Đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó, quyết nghị, nhất trí mục tiêu tổng quát với 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.