Khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi vào tháng 5/2023

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc triển khai xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi, dự kiến, việc xây dựng sẽ được triển khai trong 18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và khởi công vào tháng 5/2023.

Theo rà soát của ACV, các mốc tiến độ thực hiện dự án từ 8/2022 - 11/2022 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong tháng 9/2022, ACV phối hợp các đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tháng 10 - 11/2022, ACV sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm tra tổng mức đầu tư; trình Bộ GTVT thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

Chú thích ảnh
Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: TTXVN.

Giai đoạn từ tháng 12/2022 - 11/2024 sẽ là thời gian thực hiện dự án. Trong đó, tháng 12/2022 sẽ thực hiện mời thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật phương án tuyển chọn kiến trúc được phê duyệt; tháng 1 - 5/2022 lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị khởi công. 

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 8/7/2020. Theo đó, ACV được chấp thuận đầu tư 2.405 tỷ đồng xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, với công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm; khai thác nội địa với 2 cao trình.

Liên quan đến việc lập hồ sơ tổng mặt bằng 1/500 cho dự án, ACV đã được Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu chức năng 1/500. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của Nghị định 05/2021/NĐ-CP dự án cần được cập nhật lập hồ sơ tổng mặt bằng 1/500 cho dự án trên cơ sở hồ sơ quy hoạch chi tiết phân khu chức năng 1/500 đã thực hiện.

ACV hiện đã đo dạc, cắm mốc cho toàn bộ diện tích cần GPMB phục vụ các dự án xây dựng, trong đó đã bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho địa phương quản lý. ACV đang tiến hành đo đạc, cắm mốc đối với phần diện tích đất do sân bay Cát Bi quản lý sử dụng để làm cơ sở triển khai các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất và giao, thuê đất.

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.