Khởi công xây dựng ngôi trường mang tên nữ chiến sỹ cách mạng Nguyễn Thị Một

Sáng 16/3, tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, UBND tỉnh Long An phối hợp với đơn vị tài trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển DB đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một. Ngôi trường mang tên nữ chiến sỹ cách mạng kiên trung.
Chú thích ảnh
Đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường.

Tham dự lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được.

Ngôi trường được xây dựng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển DB tài trợ toàn bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết: Huyện Cần Giuộc là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước với nhiều tấm gương lưu danh cho hậu thế. Trong những năm gần đây, huyện Cần Giuộc – một trong những địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đã và đang phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp, thu hút nhiều nguồn lao động nhập cư trên địa bàn, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống.

Bên cạnh đó, việc gia tăng dân số cơ học đòi hỏi hạ tầng giáo dục phải tương xứng và đồng bộ. Hiện nay, dân số huyện Cần Giuộc khoảng 250.000 người. Số trường học trên địa bàn là 54 trường với tổng số 38.846 học sinh. Dự báo đến năm 2030 sẽ có gần 45.000 học sinh, vì vậy cần khoảng 60 trường học ở các cấp học mới đảm bảo được nhu cầu học tập.

"Việc đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc là cần thiết, góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về trường học; đáp ứng nhu cầu học tập cho con em công nhân các xã có nhiều khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững", ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Giuộc và toàn thể nhân dân huyện Cần Giuộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đơn vị tài trợ, đã quan tâm xây dựng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một với quy mô trường chuẩn quốc gia.

Chú thích ảnh
Nghi thức khởi công xây dựng trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một.

Phương án xây trường mới trên diện tích 2,5 ha (hiện có 1,5 ha, giải phóng mặt bằng 1 ha). Trường sẽ được xây dựng mới 35 phòng học và các phòng chức năng, hành chính; công trình kiên cố với diện tích xây dựng khoảng 5.200 m2. Bên cạnh đó còn có các công trình phụ, khu vui chơi cho học sinh như: sân bóng đá, hồ bơi, nhà đa năng, nhà bảo vệ, cổng, hàng rào, hồ nước ngầm, hệ thống cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến gần 100 tỷ đồng với mục tiêu hướng tới là ngôi trường đào tạo chất lượng cao đầu tiên tại huyện Cần Giuộc.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 1/2025. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án; theo dõi, cập nhật tiến độ và tình hình dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một là ngôi trường có trên diện tích 15.048 m2. Quy mô học sinh năm học 2023-2024 là 36 lớp, trong đó khối Trung học Phổ thông 16 lớp (tổng số 660 học sinh); khối Trung học Cơ sở 20 lớp (tổng số 843 học sinh). Ngôi trường có 19 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn. Trong đó, có 18 phòng đang xuống cấp (6 phòng không bảo đảm dạy học). Huyện Cần Giuộc dự kiến quy mô học sinh trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một năm học 2029-2030 sau phân luồng là: cấp Trung học Phổ thông có khoảng 900 học sinh (24 lớp), cấp Trung học Cơ sở có khoảng 880 học sinh (20 lớp).

Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Một mang tên người nữ chiến sỹ cách mạng kiên trung, người con của quê hương Cần Giuộc, Long An. Bà nguyên là Chánh Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ; là vợ của ông Trương Văn Bang, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Sài Gòn – Gia Định.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.