Khởi công xây dựng Làng hữu nghị Việt - Hàn tại Ninh Thuận

Ngày 23/2, tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận), Dự án Làng hữu nghị Việt - Hàn đã chính thức được khởi công xây dựng.
Chú thích ảnh
Ông Ko Jae Seung - Giám đốc phụ trách dự án xây dựng nhà tình thương của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (đứng bên trái) trao tặng vốn viện trợ không hoàn lại cho lãnh đạo huyện Bác Ái thực hiện dự án. 

Dự án Làng hữu nghị Việt - Hàn do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đầu tư với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, Dự án được tiến hành xây dựng tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân với 21 căn nhà, mỗi căn nhà diện tích 36 m2, có mái hiên cùng với nhà vệ sinh khép kín.

Theo ông Ko Jae Seung - Giám đốc phụ trách Dự án xây dựng nhà tình thương của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết, Dự án Làng hữu nghị Việt - Hàn được xây dựng tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc. Mỗi căn nhà có giá trị xây dựng 63 triệu đồng; trong đó vốn do dự án hỗ trợ là 53 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối ứng, tức vốn tự có của người dân thông qua nguồn vay từ Ngân hàng chính sách và vốn hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Làng hữu nghị Việt - Hàn tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân là dự án đầu tiên do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ xây dựng ở huyện miền núi Bác Ái cũng như tỉnh Ninh Thuận. Dự án khi hoàn thành không chỉ giải quyết khó khăn về cơ ngơi, điều kiện sinh hoạt cho đồng bào nghèo nơi đây mà còn góp phần tăng cường trao đổi, quảng bá, giới thiệu nền văn hóa hai nước Việt  Nam - Hàn Quốc tại Ninh Thuận.

Tin, ảnh: Công Thử  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.