Khởi công xây dựng cột cờ trên đảo Lý Sơn

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, với kinh phí xây dựng trên 800 triệu đồng do các hội sinh viên trong cả nước đóng góp.
Chiều 24/9, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, với kinh phí xây dựng trên 800 triệu đồng do các hội sinh viên trong cả nước đóng góp. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.
Khởi công xây dựng cột cờ trên đảo Lý Sơn ảnh 1

Một góc đảo Lý Sơn. Ảnh: Thanh Long - TTXVN

Theo thiết kế, cột cờ có chiều cao 25m, diện tích lá cờ 24m2, hướng ra Hoàng Sa, ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Lý Sơn. Để công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ, huyện Đoàn Lý Sơn đã huy động trên 50 đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình. Dự kiến, cột cờ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết: Việc xây dựng cột cờ trên huyện đảo Lý Sơn có ý nghĩa hết sức thiêng liêng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc. Công trình này đã được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên-Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp thực hiện.Việc xây dựng công trình nhằm giáo dục chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc cho thế hệ trẻ trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Công trình do sinh viên tự thiết kế, tự huy động nguồn vốn và thi công. Sau khi hoàn thành, hàng ngày các ngư dân mỗi chuyến ra khơi đều nhìn thấy lá cờ của Tổ Quốc tung bay trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn.Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.