Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam-Campuchia

Sáng 14/1 tại Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đã dự lễ khởi công Dự án cầu Long Bình - Chrey Thom, nối liền hai tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 14/1 tại Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đã dự lễ khởi công Dự án cầu Long Bình - Chrey Thom, nối liền hai tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia. Đây là công trình giao thông lớn thứ hai tại Campuchia được xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ Việt Nam, tiếp theo Quốc lộ 78.

Dự án cầu Long Bình – Chrey Thom đã được tiến hành nghiên cứu từ năm 2003. Các cán bộ, kỹ sư, công nhân hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn khảo sát, thiết kế và chuẩn bị đầu tư. Theo dự án, tổng chiều dài cầu và tuyến đường hai đầu cầu gần 5.700 m, tổng đầu tư trên 38 triệu USD, trong đó kinh phí thực hiện phía bờ Việt Nam là 17,8 triệu USD, phía bờ Campuchia trên 20 triệu USD; dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 20 tháng.

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam-Campuchia ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam–Campuchia lần thứ 4, ngày 13/1. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Cầu Long Bình – Chrey Thom sau khi hoàn thành sẽ là đường ngắn nhất nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia tới biên giới Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải Việt Nam trong thời gian qua đã làm việc tích cực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ Giao thông Công chính và các đơn vị liên quan của Campuchia hoàn thành các công việc về khảo sát thiết kế, các thủ tục về chuẩn bị đầu tư, hoàn thành đàm phán và các thủ tục để ký kết Hiệp định tín dụng và Thỏa thuận tạo thuận lợi khởi công xây dựng cầu Long Bình – Chrey Thom.

Nhấn mạnh công trình này là một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Công chính Campuchia và các đơn vị liên quan của hai nước trong tổ chức, quản lý và thi công để công trình cầu Long Bình – Chrey Thom được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.