Khởi công Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh

Sáng 18/3, nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị trước sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi thức lễ khởi công Trạm y tế hữu nghị tại xã Hải Sơn (Quảng Ninh)

Theo Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, công trình Trạm y tế Hữu nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh có quy mô là nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn là 2.450 m2, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: Khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Đây là công trình có nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Tổng mức đầu tư khoảng 52 tỉ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng.

Công trình sẽ được triển khai xây dựng với trách nhiệm và tiến độ cao nhất, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biên giới xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và xã Hải Sơn trong lễ khởi công xây dựng Trạm y tế hữu nghị.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết: Cán bộ và nhân dân xã Hải Sơn rất vinh dự được đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự lễ khởi công công trình Trạm Y tế hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Lê Văn Cường cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

"Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào sử dụng phụ vụ nhân dân. Chúng tôi xin hứa tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển", ông Lê Văn Cường phát biểu.

V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.