Khởi công phục dựng Nhà làm việc Bộ ngoại giao của Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CH miền Nam Việt Nam

Ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, đã tổ chức khởi công phục dựng lại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Di tích Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.
Chú thích ảnh
Các đại biểu động thổ khởi công công trình.

Nhà làm việc Bộ Ngoại giao được phục dựng theo đúng nguyên bản, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng T.A.T (Quảng Trị) thi công. Công trình được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, do Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông huy động và tài trợ. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 6/2019.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Việc hoàn thiện công trình sẽ góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn, tôn tạo khu di tích, tạo thêm điểm đến trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh. Về phía đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật… của công trình; chính quyền các cấp và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Trị sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.

Khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng trong 25 ngày và hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 6/6/1973. Trong trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, có các hạng mục Nhà trình Quốc thư, Nhà làm việc Bộ Ngoại giao có vị trí hết sức quan trọng, đây là nơi để làm việc, đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới, đại diện cho nhân dân miền Nam nói lên tiếng nói của mình trong giai đoạn 1973-1975. Tại đây đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ của các nước, trong đó có lãnh tụ Cuba Fidel Castro (tháng 9/1973)... Do xây dựng gấp rút, có kết cấu công trình dã chiến, không bền vững nên vào năm 1985, một cơn bão mạnh đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị đã khiến các ngôi nhà làm việc trong khu di tích bị đổ sập hoàn toàn.
         
Công trình phục dựng Nhà làm việc Bộ Ngoại giao có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 47 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2019) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1969 - 6/6/2019).

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.