Khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hơn 17.000 tỷ đồng

Sáng 10/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng đô thị) đã khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, được nhân dân quận Bình Thạnh và Gò Vấp chờ đợi suốt 20 năm qua. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết ô nhiễm môi trường, thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố, chỉnh trang đô thị dọc tuyến rạch Xuyên Tâm.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị, suốt nhiều năm qua, dòng kênh đã xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải, nước đọng, gây ngập úng, mất vệ sinh và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Dự án này là sự quyết tâm của thành phố trong việc cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực đô thị trung tâm.

Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài hơn 8,8 km. Trong đó, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến rạch nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km. Tổng diện tích đất thu hồi là 197.349 m2, ảnh hưởng đến 2.215 trường hợp (quận Gò Vấp là 138 trường hợp và quận Bình Thạnh là 2.077 trường hợp).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 17.229 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023 - 2028. Dự án xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ bằng cừ ván bê-tông cốt thép dự ứng lực, nạo vét lòng rạch đến cao trình đáy -3,5 m, bề rộng từ 20 - 30m; hệ thống thoát nước thải có đường kính từ D300 - D1.200 m; hệ thống thoát nước mưa; xây dựng mới đường giao thông dọc hai bên rạch; công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu đầu tiên được khởi công là XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài 1.300 m nằm trên địa bàn Phường 5 (Gò Vấp) và Phường 13 (Bình Thạnh).

Chú thích ảnh
Các nhà thầu thi công nạo nét rạch Xuyên Tâm.

Ông Đậu An Phúc cho biết, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn, ký hợp đồng gói thầu xây lắp XL-03. Các nhà thầu thi công xây lắp, đơn vị tư vấn đã sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị thi công, vật liệu… để thi công đồng bộ, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch. Đối với 2 gói thầu còn lại, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với quận Bình Thạnh để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu thi công trước ngày 2/9.

Chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải bảo đảm tiến độ thi công theo đúng cam kết; không để tình trạng chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, gây bức xúc xã hội. Các mốc tiến độ phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch và báo cáo kịp thời. Việc thi công phải đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất, vì đây là công trình hạ tầng đô thị có tầm ảnh hưởng lâu dài; công tác thi công phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Từ năm 2022 đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường, Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bảo đảm an toàn công trình, hạ tầng ứng phó mưa lũ

Bộ Xây dựng có Văn bản số: 15811/BXD-VT&ATGT gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.