Khởi công công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy

Ngày 20/2/2014, tại km1989+000 quốc lộ 1, liên danh Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 (TRICO) đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1...

Ngày 20/2/2014, tại km1989+000 quốc lộ 1, liên danh Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 (TRICO) đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km1987+560 - km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Khởi công công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy ảnh 1

Quang cảnh lễ khởi công.


Đây là công trình nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tổng chiều dài tuyến này là 38,52 km; trong đó, chiều dài phần tuyến tránh khoảng 12,02 km; chiều dài phần bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1 khoảng 26,5 km. Riêng phần tuyến tránh được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2015.


Tin, ảnh: Lê Hiền

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.