Khoảnh khắc kỳ lạ Chủ tịch Castro nắm cổ tay ông Obama

Kết thúc buổi họp báo, Chủ tịch Cuba Raul Castro… bất ngờ nắm lấy cổ tay ông Obama và giơ lên cao. (xem video)

Kết thúc buổi họp báo và cuộc hội đàm lịch sử kéo dài hơn 2 tiếng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tại La Habana, ngay trên sóng trực tiếp người dân đã được chứng kiến một khoảnh khắc kỳ lạ. Sau cái bắt tay thân thiện giữa lãnh đạo hai nước, Chủ tịch Cuba Raul Castro… đột ngột nắm lấy cổ tay ông Obama và giơ lên cao, trông giống hình ảnh kết thúc một trận đấu vật, trọng tài giơ tay người thắng cuộc.

Tuy nhiên, nhiều người lí giải hành động này có thể là do ông Raul Castro muốn nắm tay Tổng thống Mỹ giơ lên cao thể hiện sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước nhưng do Chủ tịch Cuba có phần nhỏ người nên chỉ kịp nắm cổ tay ông Obama. Bất ngờ trước hành động của ông Castro, ông Obama ngượng nghịu làm theo và quay ra cười mỉm trước ống kính máy quay.

Chủ tịch Cuba Raul Castro tối 21/3 theo giờ Việt Nam đã tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana nhân chuyến thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ đến đảo quốc Caribe này. Chuyến thăm Cuba của ông Obama được dư luận nhìn nhận là một dấu ấn quan trọng và là một bước tiến mới trong tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Mỹ - Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.