Khoảnh khắc ICBM phát nổ sau khi bị tên lửa Mỹ đánh chặn

Khoảnh khắc hệ thống phòng thủ Mỹ bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có đầu đạn hạt nhân mô phỏng đang bay xuyên Thái Bình Dương đã tạo ra một vụ nổ trên không ấn tượng.
Khoảnh khắc ICBM phát nổ sau khi bị tên lửa Mỹ đánh chặn ảnh 1

Hình ảnh vụ đánh chặn được quay từ trên không.

Báo Anh Daily Mail đưa tin, đoạn băng ghi hình từ trực thăng quân sự vừa được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ công bố ngày 30/5. Đây là vụ thử nghiệm đánh chặn ICBM đầu tiên của lực lượng này nhằm đánh giá tiềm lực phòng thủ tên lửa của Mỹ trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng Triều Tiên sở hữu tên lửa hạt nhân.

Trong một tình huống tấn công giả định, một quả ICBM đã được phóng đi từ bãi thử Ronald Reagan trên quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương.

Hệ thống Phòng thủ Giai đoạn giữa Mặt đất (GMD) của Mỹ đặt tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở California đã mở cửa phóng, sẵn sàng bắn một quả tên lửa để tiêu diệt quả ICBM.

Sau đó, đoạn video đã được chuyển sang dạng hình ảnh pixel lúc ICBM bị đánh chặn, đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng và nhiệt lớn. 

Buổi đánh chặn thử nghiệm ICBM đầu tiên này có chi phí khoảng 244 triệu USD, được Lầu Năm Góc đánh giá là một cột mốc quan trọng. Tên lửa đánh chặn của Mỹ từng thành công 9 lần trong số 17 lần thử nghiệm kể từ năm 1999. Thử nghiệm gần đây nhất hồi tháng 6/2014 đã thành công, nhưng sau đó là 3 thất bại liên tiếp. Hệ thống này phát triển từ đề án thành lập “lá chắn tên lửa” trị giá hàng tỷ USD do cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đề xuất năm 1983.

Xem video khoảnh khắc ICBM phát nổ:

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.