Đánh chặn ICBM thành công, Mỹ tự tin đối phó với các mối đe dọa thực sự

Lầu Năm Góc ngày 30/5 tuyên bố đã thử nghiệm thành công đánh chặn một tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Thái Bình Dương trong một tình huống giả định nhằm mục đích giúp Mỹ sẵn sàng đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Đánh chặn ICBM thành công, Mỹ tự tin đối phó với các mối đe dọa thực sự ảnh 1

Tên lửa đánh chặn phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Ảnh: Reuters

Theo NBC News, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ đã phóng một tên lửa đánh chặn từ hầm dưới mặt đất thuộc Căn cứ không quân Vandenberg ở California. Tên lửa đánh chặn đã va chạm và phá hủy một tên lửa tầm xa liên lục địa (ICBM) phóng từ một vị trí thử nghiệm ở đảo Kwajalein ở Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring, cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu ICBM là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này.

“Hệ thống này vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, và thử nghiệm này cho thấy chúng tôi có khả năng ngăn chặn đáng tin cậy đối với một mối đe dọa thực sự”, Phó Đô đốc Jim Syring nói. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thử đánh chặn một ICBM, các lần thử trước đây chỉ là đánh chặn tên lửa tầm trung.

Vụ thử nghiệm của Lầu Năm Góc diễn ra ngay sau khi Triều Tiên sáng 29/5 được cho là đã phóng thử tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản tại Biển Nhật Bản.

Triều Tiên hiện đang là trọng tâm trong các nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sớm triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Kể từ đầu năm, Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 9 vụ phóng thử tên lửa. Qua các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể sở hữu một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sớm hơn dự đoán.

Tên lửa đánh chặn của Mỹ từng thành công 9 lần trong số 17 lần thử nghiệm kể từ năm 1999. Thử nghiệm gần đây nhất hồi tháng 6/2014 đã thành công, nhưng sau 3 thất bại liên tiếp. Hệ thống này phát triển từ đề án thành lập “lá chắn tên lửa” trị giá hàng tỷ USD do cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đề xuất năm 1983.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.