Khoảng 900.000 người Mỹ có thể sẽ rơi vào cảnh nghèo do thuế quan

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale cho biết việc tăng thuế quan có thể khiến thêm 875.000 người Mỹ rơi vào cảnh nghèo vào năm 2026, trong đó có khoảng 375.000 trẻ em.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Monterey Park, California Mỹ. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Theo CNN tại New York, chính sách thuế quan toàn diện do Tổng thống Donald Trump áp dụng đang định hình lại thương mại toàn cầu và làm tăng nguồn thu của chính phủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng các mức thuế nhập khẩu mang tính lịch sử này có thể khiến nhiều người Mỹ lâm vào cảnh nghèo.

Phân tích do đơn vị nghiên cứu The Budget Lab thuộc Đại học Yale vừa công bố cho thấy việc tăng thuế quan dưới thời ông Trump có khả năng làm tăng số người sống trong nghèo đói thêm 875.000 người vào năm 2026, trong đó có 375.000 trẻ em. Các nhà nghiên cứu cho biết con số này được tính toán dựa trên Thước đo Nghèo Chính thức (Official Poverty Measure), một chỉ số lâu đời dựa vào thu nhập trước thuế.

The Budget Lab nhận định thuế quan và các đợt tăng giá liên quan thường ảnh hưởng mạnh nhất đến các hộ gia đình có thu nhập thấp. Những hộ gia đình này thường dành phần lớn thu nhập cho chi phí sinh hoạt, nên dễ bị tổn thương trước biến động giá cả. Các nhà kinh tế cũng cho rằng những hộ thu nhập thấp thường mua nhiều sản phẩm nhập khẩu hơn so với các hộ gia đình có thu nhập cao. Đây là nhóm hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá do thuế quan.

Ông John Ricco, Phó giám đốc phân tích chính sách tại The Budget Lab, nhận định thuế quan thực chất là một loại thuế đánh vào các hộ gia đình Mỹ. Vì thuế áp dụng lên hàng hóa và dịch vụ thay vì thu nhập, nên những người chi tiêu phần lớn thu nhập sẽ chịu tác động nặng hơn.

The Budget Lab ước tính tỷ lệ nghèo sẽ tăng lên 10,7% nếu tính đến các mức thuế quan của ông Trump, so với mức 10,4% trong trường hợp không áp dụng thuế quan.

Theo Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ, vào cuối năm 2024 có gần 36 triệu người sống trong cảnh nghèo đói. Tỷ lệ nghèo đã giảm 0,4 điểm phần trăm xuống còn 10,6% nhờ tiền lương và thu nhập tăng theo chi phí sinh hoạt.

The Budget Lab cũng phát hiện rằng tỷ lệ nghèo sẽ tăng nếu sử dụng Thước đo Nghèo bổ sung - một chỉ số toàn diện hơn, có tính đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ như tem phiếu thực phẩm, chi phí chăm sóc trẻ em, y tế và các khoản chi khác. Cụ thể, theo thước đo bổ sung, The Budget Lab dự báo thuế quan của ông Trump có thể khiến thêm 650.000 người Mỹ rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2026, trong đó có 150.000 trẻ em. Tỷ lệ nghèo theo thước đo này sẽ tăng từ 12% lên 12,2%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện này thể hiện hậu quả của việc giá cả tăng do thuế quan, đặc biệt đối với những người Mỹ sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Giá cả tăng cao có nguy cơ làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, gây ra nhiều khó khăn cho nhóm thu nhập thấp.

Vân Anh/TTXVN (CNN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.