Khoảng 8.600 trẻ em nước ngoài tại Nhật Bản có thể không được đến trường

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tính đến tháng 5/2023, tổng cộng có khoảng 8.600 trẻ em nước ngoài trong độ tuổi đi học đang sống tại Nhật Bản có thể không được đi học.

Đây là kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản, thực hiện với các hội đồng giáo dục của 1.741 thành phố trên cả nước, công bố ngày 9/8.

Chú thích ảnh
Trẻ em nước ngoài tham dự một lớp học tại một trường học Brazil ở Seto, Tỉnh Aichi. Ảnh minh họa:japantimes.co.jp

Báo cáo của Bộ Giáo dục Nhật Bản chỉ ra số lượng trẻ em đủ điều kiện để học tiểu học và trung học cơ sở đã tăng 418 em so với một năm trước. Bộ cũng cho biết thêm 57.718 học sinh nước ngoài ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cần được hướng dẫn tiếng Nhật đặc biệt.

Tính đến tháng 5/2023, số cư dân nước ngoài đã đăng ký trong độ tuổi đi học bắt buộc là 150.695 người, tăng 13.772 em so với 1 năm trước, bao gồm 106.540 trẻ em trong độ tuổi tiểu học và 44.155 trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở. Trong số trẻ em nước ngoài, có 970 trẻ được xác nhận là không đi học, trong khi 7.199 trẻ không thể liên lạc được và 432 trẻ không được các hội đồng giáo dục khảo sát.

Khi Bộ Giáo dục Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành khảo sát vào năm 2019, có khoảng 20.000 trẻ em nước ngoài không đi học. Con số này đã giảm dần nhờ các hội đồng giáo dục đã khuyến khích trẻ em nước ngoài đăng ký học. Bộ Giáo dục Nhật Bản tin rằng sự gia tăng mới nhất có thể là do tổng số trẻ em nước ngoài tại Nhật Bản tăng lên.

Trong khi đó, số lượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cần được hướng dẫn tiếng Nhật đặc biệt đã tăng 21,2% so với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2021, lên 57.718 em tính đến tháng 5/2023. Trong số đó, trẻ nói tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Trung chiếm lần lượt 20,8% và 20,6%.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.