Khoảng 20.000 trẻ em nước ngoài tại Nhật Bản không đi học

Ngày 27/9, một nghiên cứu của Chính phủ Nhật Bản chỉ ra gần 20.000 trẻ em quốc tịch nước ngoài đang sinh sống tại quốc gia này không đi học dù đủ tiêu chuẩn nhập học.
Chú thích ảnh
Trẻ em Brazil tham dự một lớp học tại Hiro Gakuen, một ngôi trường đặc biệt dành cho người Brazil, ở Ogaki, tỉnh Gifu.  Ảnh: japantimes.co.jp

Đây là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này, được Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản thực hiện trong hai tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Theo kết quả nghiên cứu, 19.654 trẻ em nước ngoài (15,8% tổng số trẻ em nước ngoài tại Nhật Bản) không theo học tại các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở công lập dù đủ điều kiện nhập học.

Trong đó, một số em học ở các trường quốc tế. Cũng theo nghiên cứu này, có 1.196 thành phố (68,7% tổng số thành phố trên cả nước) có ít nhất một trẻ trong độ tuổi đến trường là trẻ người nước ngoài.

Theo bộ trên, trẻ em nước ngoài được học miễn phí tại các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở ở Nhật Bản theo đúng quy định luật pháp. Tuy nhiên, không giống trẻ em Nhật Bản, việc đến trường là không bắt buộc với trẻ nước ngoài.

Lý giải cho tình trạng trên, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản cho biết một số trẻ em và người bảo hộ không thành thạo tiếng Nhật Bản trong khi sự hỗ trợ ở các chính quyền địa phương cũng khác nhau, có trường hợp trẻ ở nhà làm việc hoặc trông nom các em trong gia đình.

Sau khi chính phủ triển khai hệ thống cấp thị thực mới từ hồi tháng 4 vừa qua nhằm thu hút các lao động nước ngoài, số gia đình người nước ngoài tại Nhật Bản được dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Dựa trên nghiên cứu này, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ những trẻ hiện không đi học sớm được tới trường.

Nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp từ các sở giáo dục của 1.741 thành phố, với 124.049 trẻ đăng ký sinh sống tại Nhật Bản trong đó có 87.164 trẻ ở độ tuổi học tiểu học và 36.885 trẻ ở độ tuổi trung học cơ sở. Trẻ hai quốc tịch không bao gồm trong nghiên cứu này.

Tính theo đơn vị tỉnh, Tokyo là địa phương có số trẻ người nước ngoài không tới trường cao nhất với 7.898 trẻ, theo sau là Kanagawa với 2.288 trẻ, Aichi - 1.846 trẻ, Chiba - 1.467 trẻ và Osaka có 1.457 trẻ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, khoảng 649 thành phố, thị xã (1/3 tổng số thành phố   trên cả nước) không gửi thông báo đăng ký học tiểu học và trung học cơ sở tới các hộ gia đình có trẻ em nước ngoài đủ tiêu chuẩn đi học, thậm chí ở những địa phương có gửi thông báo thì cũng chỉ có thông báo bằng tiếng Nhật.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.