Khoảng 70% bệnh nhân đột quỵ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường

Mặc dù tỷ lệ tử vong do đột quỵ thấp hơn so với bệnh tim mạch và ung thư, nhưng những di chứng của đột quỵ  lại nặng nề hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy, có đến 70% bệnh nhân đột quỵ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Tại hội thảo “Cập nhật điều trị đột quỵ cấp 2025”, do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức mới đây,  PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hồ Chí Minh cho biết: "Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là khi người bệnh phải sống trong tình trạng tàn phế, mất khả năng lao động và không thể tự chăm sóc bản thân".

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng dẫn chứng, ngay tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 trường hợp bác sĩ và nhân viên y tế bị đột quỵ. Nếu một bác sĩ bị đột quỵ, nhiều khả năng người đó sẽ phải từ bỏ nghề nghiệp của mình. Điều đó cho thấy, đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần được nhìn nhận đúng mức.

Chú thích ảnh
PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng nhấn chia sẻ về sự nguy hiểm của đột quỵ.

Đồng quan điểm, BS.CK1 Mai Thị Hương Lan, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhấn mạnh, di chứng sau đột quỵ để lại vô cùng nặng nề. Theo bà, có đến 50% bệnh nhân sống sót sẽ đối mặt với tình trạng tàn tật vĩnh viễn, kéo theo chi phí điều trị và phục hồi chức năng chiếm khoảng 30 - 50% thu nhập gia đình. Đặc biệt, có tới 50% bệnh nhân mắc các rối loạn tâm lý sau đột quỵ như trầm cảm, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Do đó, việc can thiệp từ bác sĩ tâm lý là yếu tố không thể thiếu trong quá trình điều trị toàn diện.

BS Hương Lan cho biết thêm, để đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị đột quỵ nhanh chóng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống máy móc hiện đại như máy MRI 3D, máy chụp CT tiên tiến và xây dựng quy trình cấp cứu chặt chẽ nhằm rút ngắn tối đa thời gian từ lúc tiếp nhận đến khi can thiệp điều trị. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn hiện nay chính là nhận thức cộng đồng về đột quỵ vẫn còn hạn chế.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận Chứng nhận Vàng từ Hội Đột quỵ thế giới trong hai quý liên tiếp.

Theo thống kê của bệnh viện, trong quý 3 và quý 4 năm 2024, có 179 trường hợp đột quỵ được tiếp nhận, trong đó 80% là đột quỵ do nhồi máu não. Tuy nhiên, thời gian trung bình từ lúc khởi phát đến khi vào viện là 16 giờ, một khoảng thời gian quá dài để can thiệp hiệu quả, đặc biệt đối với "giờ vàng" trong điều trị đột quỵ.

Khảo sát của bệnh viện cho thấy, có 5 nhóm nguyên nhân chính khiến người bệnh nhập viện muộn. Trong đó, 50% do thiếu nhận thức về triệu chứng, nhầm lẫn với cảm cúm hoặc tin tưởng vào các biện pháp dân gian như đánh gió, chích máu ngón tay. Khoảng 30% người bệnh có tâm lý chủ quan, chờ triệu chứng tự hết mới đến viện. Còn lại 20% xuất phát từ các yếu tố khách quan như tuổi cao, bệnh nền, hạn chế phương tiện di chuyển hoặc không biết cách gọi cấp cứu 115.

Từ thực tế trên, các chuyên gia nhấn mạnh, giải pháp then chốt để giảm thiểu hậu quả do đột quỵ chính là nâng cao nhận thức cộng đồng không chỉ ở khía cạnh phòng ngừa, mà đặc biệt là khả năng nhận biết dấu hiệu sớm và gọi cấp cứu kịp thời trong "giờ vàng".

Với những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã được Hội Đột quỵ Thế giới trao Chứng nhận Vàng trong hai quý liên tiếp, nằm trong top 5% đơn vị đột quỵ tiêu chuẩn toàn cầu.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.