Hy vọng mới cho bệnh nhân đột quỵ bị mất kiểm soát bàng quang

Những tiến bộ mới trong nghiên cứu hình ảnh não đang mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới – những người phải sống chung với tình trạng mất kiểm soát bàng quang sau tai biến.

Theo một báo cáo đăng tải trên tạp chí Stroke, các nhà khoa học đang tiến gần hơn tới việc phát triển các liệu pháp có thể phục hồi chức năng kiểm soát tiểu tiện ở nhóm bệnh nhân này. 

Đột quỵ là nguyên nhân khiến não bị tổn thương nghiêm trọng, và theo nghiên cứu, có tới 79% bệnh nhân bị mất kiểm soát tiểu tiện ngay sau cơn đột quỵ, trong khi gần 40% tiếp tục gặp vấn đề này một năm sau đó.

Tiến sĩ Evgeniy Kreydin thuộc Trường Y Keck - Đại học Nam California (USC – Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết: “Não đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết hoạt động của bàng quang, từ khả năng cảm nhận khi bàng quang đầy cho đến việc trì hoãn hoặc chủ động tiểu tiện một cách phù hợp”. Tuy nhiên, “sau đột quỵ, nhiều bệnh nhân không thể ngăn chặn các cơn co bóp bàng quang ngoài ý muốn, thậm chí mất hẳn cảm giác và nhận thức về việc bàng quang đang đầy. Nguyên nhân nằm ở việc các mạch thần kinh điều khiển chức năng này bị gián đoạn do tổn thương não”.

Trong nghiên cứu, ông Kreydin và cộng sự đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) chức năng não trên hai nhóm: bệnh nhân đột quỵ tiểu tiện không tự chủ và những người khỏe mạnh. Họ thực hiện quét não trong quá trình bàng quang đầy và sau khi tiểu nhiều lần. Kết quả cho thấy khi một người chủ động tiểu tiện, dù ở nhóm nào, trong não của họ đều có sự kích hoạt rõ rệt ở vùng có liên quan đến việc kiểm soát vận động cảm giác và ra quyết định. Tuy nhiên, ở những người có hiện tượng tiểu không tự chủ trong nhóm bệnh nhân đột quỵ, hoạt động vỏ não gần như không đáng kể, một chỉ dấu cho thấy não không thể chỉ đạo được việc kiểm soát hoạt động của bàng quang.

Khám phá này mở ra triển vọng cho những phương pháp điều trị tiềm năng. Theo nhóm nghiên cứu, các liệu pháp có thể bao gồm các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn như kích thích từ xuyên sọ (transcranial magnetic stimulation), hoặc kích thích dòng điện trực tiếp nhằm tác động đến các mạng lưới thần kinh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc phát triển các loại thuốc có khả năng tăng cường hoạt động của các vùng não điều khiển chức năng tiểu tiện cũng đang được xem xét.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?