Khoảng 30.000 người từ vùng có dịch COVID-19 về Thanh Hóa trong dịp Tết

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, đến chiều 17/2, Thanh Hóa đã rà soát, truy vết được 9 trường hợp F1 và 534 trường hợp F2 có liên quan đến các bệnh nhân 2198, 2207, 2234, 2240 ở Hà Nội, Hải Dương. Hiện cả 9 trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với virus SARS-CoV-2.

Tại Thanh Hóa, mặc dù từ ngày 27/01/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19, nhưng nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan là rất lớn. Qua rà soát, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thanh Hóa có gần 30.000 người trở về từ các vùng có dịch.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để việc rà soát, cách ly các trường hợp nguy cơ, ngày 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các Sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với ngành y tế, tập trung thực hiện kiểm soát, khai báo y tế đối với người lao động, nhất là người từ ngoài tỉnh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các trường hợp có nguy cơ khác. Các sở, ngành, địa phương thực hiện ngay việc rà soát triệt để, tất cả các trường hợp F1, F2 với các ca bệnh được Bộ Y tế công bố và các trường hợp nguy cơ khác; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng một cách nhanh chóng, triệt để nhất, đảm bảo tất cả các trường hợp có nguy cơ phải được giám sát, theo dõi y tế, cách ly, xử lý theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp…phải thực hiện phân công công việc theo từng nhóm nhỏ, hạn chế việc tập trung tổ chức gặp mặt đầu Xuân. Đối với các dây chuyền sản xuất, các nhà xưởng làm việc theo dây chuyền phải kiểm tra thân nhiệt cho người lao động, yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện giãn cách giữa người với người khi làm việc. Các đơn vị phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động và kiểm soát khách đến thăm, làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hoạt động nhập cảnh trái phép vào Thanh Hóa.

Thanh Hóa đang tổ chức cách ly tập trung 220 trường hợp tại 19 khu cách ly tuyến tỉnh và tuyến huyện; cách ly tại nhà 13.510 trường hợp đồng thời làm xét nghiệm cho 4.153 người với 5.835 lượt xét nghiệm.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.