Khoảng 154.000 nhân viên Chính phủ Mỹ đồng ý nhận trợ cấp nghỉ việc

Khoảng 154.000 công chức Mỹ đã chấp nhận các gói trợ cấp thôi việc tự nguyện do chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra trong năm nay như một phần của nỗ lực mạnh mẽ nhằm tinh giản biên chế liên bang. Con số này tương đương khoảng 6,7% lực lượng lao động dân sự liên bang.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Washington Post dẫn dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận Partnership for Public Service cho biết con số này chỉ cao hơn đôi chút so với tỷ lệ nghỉ việc 5,9% trong năm 2023. 

Theo các nguồn thạo tin, con số 154.000 người trên không bao gồm những nhân viên bị sa thải hoặc tự nguyện tham gia các chương trình tinh giản biên chế khác của liên bang như chương trình khuyến khích nghỉ hưu sớm.

Giáo sư Don Moynihan từ Trường Chính sách công Ford thuộc Đại học Michigan (Mỹ) cho rằng tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện 6,7% không hề cao, nhưng xét trong bối cảnh tinh giản biên chế liên bang hiện nay, nhiều người đã bị cho nghỉ ngay trong thời gian thử việc.  

Kể từ khi quay trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh giản nhân sự liên bang quy mô lớn. Nhiều người đã lựa chọn tham gia chương trình thôi việc tự nguyện để được nhận một số ưu đãi từ chính quyền liên bang. Văn phòng Quản lý Nhân sự - cơ quan phụ trách nhân sự của Chính phủ Mỹ - cũng đã xác nhận con số 154.000 người nghỉ việc nói trên và cho biết đây là một trong nước biện pháp nhằm tiết giảm chi phí.

Vân Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.