Khóa họp 76 ĐHĐ LHQ: Mỹ tin tưởng thế giới đồng thuận trong vấn đề Afghanistan

Sau cuộc thảo luận với giới chức Pakistan, Trung Quốc và Nga về tình hình Afghanistan bên lề Khóa họp 76 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ tin tưởng các nước trên thế giới đồng thuận trong cách tiếp cận với Taliban.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại phiên điều trần ở Washington, DC ngày 14/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi, trong đó ông nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc phối hợp can dự ngoại giao" đối với tình hình Afghanistan. Về phần mình, Ngoại trưởng Qureshi đã nêu bật sự cần thiết phải tìm ra giải pháp tổng thể để đạt được mục tiêu chung là hòa bình và sự ổn định tại quốc gia Tây Nam Á này. Trước đó, tối 22/9, Ngoại trưởng Blinken cũng có các cuộc thảo luận với những người đồng cấp của 4 nước ủy viên thường trực còn lại trong Hội đồng Bảo an LHQ, gồm Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.

Trao đổi với báo giới sau các cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng có sự thống nhất rất mạnh mẽ về cách tiếp cận và mục đích (đối với Taliban)". Theo ông, Taliban đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm tính hợp pháp và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Mối quan hệ mà Taliban xây dựng với cộng đồng quốc tế sẽ được xác định trên cơ sở các hành động mà lực lượng này thực hiện. Ngoại trưởng Blinken cũng tái khẳng định các ưu tiên của Mỹ trong việc kêu gọi Taliban cho phép người dân Afghanistan và người nước ngoài rời khỏi đất nước, tôn trọng quyền của phụ nữ, trẻ em gái và dân tộc thiểu số, đồng thời không để lãnh thổ Afghanistan bị các phần tử cực đoan như tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda lợi dụng. 

Trước đó, Pakistan đã kêu gọi thế giới duy trì kênh tiếp xúc với Taliban và dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Chính phủ Afghanistan, nhưng nước này chưa vội công nhận chính phủ mới do Taliban lãnh đạo. Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm tương tự về chính quyền Taliban và quan ngại về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Ngày 7/9, lực lượng Taliban đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Afghanistan sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào giữa tháng 8. Trong phát biểu ngày 23/9, quyền Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan – ông Amir Khan Muttaqi khẳng định quốc gia Tây Nam Á này muốn thiết lập quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các nước láng giềng và trong khu vực. Ông Muttaqi khẳng định chính quyền mới ở Afghanistan sẽ không cho phép các thế lực sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại bất kỳ quốc gia nào hay bất kỳ cá nhân nào.

Quyền Ngoại trưởng Muttaqi cũng lưu ý rằng việc gây áp lực đối với chính quyền Taliban sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Ông nêu rõ: “Một đất nước Afghanistan hòa bình và ổn định sẽ có lợi cho các quốc gia láng giềng, khu vực và thế giới nói chung”.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.