Nhà đồng sáng lập Apple gia nhập cuộc đua vũ trụ của các tỷ phú

Nhà đồng sáng lập “gã khổng lồ” Apple Steve Wozniak đang thành lập công ty vũ trụ Privateer, biến ông trở thành “tay chơi” mới nhất trong cuộc đua lên vũ trụ của các tỷ phú thế giới. 
Chú thích ảnh
Nhà khoa học máy tính Steve Wozniak. Ảnh: Bloomberg

Tờ Daily Mail đưa tin ông Wozniak đã tiết lộ thông tin này trên mạng xã hội Twitter tối 12/9, kèm theo đoạn clip giới thiệu về khát vọng thám hiểm vũ trụ trong tương lai, với lời bình cho thấy công ty này sẽ hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường. Ngoài ra, đoạn clip dài 1 phút không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về công ty Privateer.

Tuy nhiên, phần giới thiệu video trên kênh Youtube hứa hẹn sẽ có thêm thông tin được công bố tại Hội nghị Công nghệ giám sát không gian và quang học tiên tiến Maui diễn ra từ ngày 14 – 17/9.

Nhà khoa học máy tính Steve Wozniak nổi tiếng nhất với tư cách là một trong những nhà sáng lập của tập đoàn công nghệ Apple cũng như là “cha đẻ” của máy tính Apple II. 

Ông quen biết với nhà đồng sáng lập Steve Jobs của Apple khi còn đi học. Bộ đôi này đã lập nên công ty Apple Computer ngày 1/4/1976. Hiện nay, công ty này có tên gọi ngắn gọn hơn là Apple, do Giám đốc Tim Cook điều hành. 

Ông Wozniak sẽ không đơn độc điều hành Privateer mà phối hợp với cựu kỹ sư Apple kiêm nhà sáng lập công ty người máy Ripcord Alex Fielding. Hai ông từng hợp tác vô số lần trước đây, đặc biệt là cùng mở công ty Wheels of Zeus chuyên sản xuất thiết bị định vị GPS thông minh năm 2002. 

Với công ty vũ trụ Privateer, ông Wozniak chính thức bước chân vào cuộc cạnh tranh giữa các công ty tư nhân, cùng với các tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Richard Branson, đang chạy đua để sở hữu không gian rộng lớn ngoài Trái đất. 

Tỷ phú Branson, người sáng lập hãng Virgin Galactic, là nhân vật đầu tiên bay lên vũ trụ. Ngày 11/7, chiếc tên lửa đạt vận tốc Mach 3 của hãng đã đưa ông cùng nhóm phi hành đoàn đến vùng không gian cách bề mặt Trái đất 80km vào ở đó trong 8 phút.  Virgin Galactic cho biết giá vé cho mỗi chuyến đi dự kiến là hơn 250.000 USD. (Xem video ông Richard Branson cùng các thành viên tận hưởng môi trường không trọng lực trên vũ trụ. Nguồn: Daily Mail)

10 ngày sau đó, chủ của công ty Blue Origin là tỷ phú Bezoscũng thực hiện một hành trình tương tự. Con tàu chở ông và anh trai cùng hai người khác đã bay đến độ cao 100km so với bề mặt Trái đất. Chuyến thám hiểm không gian dài 10 phút này có chi phí lên đến 5,5 tỷ USD.

Hãng tin Reuters hồi năm 2018 cho biết Blue Origin dự kiến giá vé ít nhất là 200.000 USD/chuyến. Trong khi đó, theo một nhân viên của Blue Origin làm việc trong bộ phận định giá, công ty này dự định mở bán vé du lịch vũ trụ trong khoảng từ 200.000-300.000 USD. Một nhân viên khác cho biết vé sẽ có mức giá tối thiểu là 200.000 USD. 

Hai người khác có mặt trong chuyến bay của ông Bezos là Oliver Daemen (18 tuổi) – vị khách đầu tiên trên thế giới tự trả tiền để bay lên vũ trụ - và cụ bà Wally Funk (82 tuổi) từng trúng tuyển chương trình của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thập niên 1960 song không thể lên không gian vì dự án này đã bị hoãn lại. 

Trong khi đó, Giám đốc SpaceX Elon Musk vẫn chưa đích thân bay vào vũ trụ, song sẽ tổ chức chuyến bay lên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn gồm toàn người dân thường đầu tiên vào ngày 15/9. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.