Khó hỗ trợ đất sản xuất

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.


Tại Khoản 1, Điều 2 của Quyết định 1592 có quy định cụ thể mức đất sản xuất tối thiểu cho mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, do đó những hộ không có đất hoặc có nhưng chưa đủ đất sản xuất theo định mức nêu trên sẽ được hỗ trợ đất sản xuất. Tỉnh Lạng Sơn sau khi xem xét thực tế nguồn quỹ đất và nhu cầu hộ dân cần được hỗ trợ thì thấy rằng không thể thực hiện được chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo quyết định này vì cân đối nguồn lực không đủ khả năng. Tuy nhiên, đối với những hộ thiếu đất sản xuất nhưng địa phương không có quỹ đất để cấp thì được chính quyền địa phương chuyển sang hỗ trợ bằng giao khoán bảo vệ rừng hoặc đất trồng rừng.


Tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định 1592 có quy định chính sách hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân (1triệu đồng/hộ) và công trình nước sinh hoạt tập trung cho thôn bản (từ 1 tỷ đồng trở xuống/công trình). Cả hai hình thức hỗ trợ này đều rất phù hợp đối với đồng bào dân tộc vùng khó khăn và đang được tổ chức thực hiện tốt, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân.


Đề nghị Nhà nước nâng mức hỗ trợ hộ dân xây dựng công trình nước sinh hoạt phân tán lên mức 1,5 triệu đồng/hộ để phù hợp với thời giá thị trường vật tư, nguyên liệu hiện nay; Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định 1592/QĐ-TTg cho người dân nghèo vùng khó khăn, nhất là đối với vùng đồng bào miền núi, biên giới.


Triệu Thắng Khì (Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.