Kho bạc Nhà nước: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc

Chiều 11/7, Kho bạc Nhà nước tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2023 của hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Chú thích ảnh
Công trường thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, 6 tháng đầu năm, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ điều hành thu ngân sách các cấp.

Trong những tháng vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã mở thêm 187 tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phối hợp thu và thanh toán điện tử với Sacombank, nâng tổng số ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước lên 16 ngân hàng thương mại.

Tính đến hết ngày 30/6, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 876.201 tỷ đồng, bằng 54,06% dự toán năm 2023. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 71.283 tỷ đồng về giá trị, giảm 7,52% về tỷ lệ thực hiện.

Về kiểm soát chi vốn đầu tư, tính đến ngày 30/6, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước là 214.314,2 tỷ đồng, bằng 29,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2023 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 203.442 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 665.236,9 tỷ đồng).

Ông Trần Mạnh Hà - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm đã khởi sắc. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2022, số giải ngân nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2023 tăng 60.090 tỷ đồng về giá trị, tăng 3,3% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Theo ông Trần Mạnh Hà, Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nhiệm vụ kiểm soát chi và giải quyết ngay hồ sơ, không để tồn đọng.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước các địa phương đã hỗ trợ chủ đầu tư tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo thống kế, trung bình mỗi ngày có khoảng 150.000 chứng từ được xử lý trên hệ thống, những ngày cuối năm số chứng từ có thể lên đến 350.000 - 400.000 chứng từ.

Ông Trần Mạnh Hà cho biết thêm, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước thời gian qua đã xử lý nhiều chứng từ nhất trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ. Thông qua dịch vụ công, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ, chứng từ được thể hiện cụ thể, rõ ràng và các chủ đầu tư có thể theo dõi nên quá trình giải ngân được thực hiện công khai, minh bạch, giúp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao; đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên, đảm bảo không bỏ sót đơn vị; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất; triển khai hoạt động giám sát từ xa trên dịch vụ công trực tuyến, giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro.

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai 81 cuộc thanh tra chuyên ngành với số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là 2.753,12 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi 703,74 triệu đồng; trong đó, thu về ngân sách nhà nước 279,83 triệu đồng, thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước 423,91 triệu đồng, số tiền kiến nghị xử lý khác 2.049,38 triệu đồng.

Ông Đinh Mạnh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Kho bạc Nhà nước) cho biết, thanh tra chuyên ngành của Kho bạc Nhà nước được thực hiện từ năm 2016. Qua hơn 6 năm (do 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19), toàn hệ thống thực hiện khoảng 1.700 cuộc thanh tra và đã thu hồi cho ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Theo đó, sai phạm phạm chủ yếu của các đơn vị sử dụng ngân sách là hồ sơ, chứng từ, tài khoản mở không đúng quy định; thanh toán không đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, không đúng nguồn.

Định hướng về thanh tra chuyên ngành của Kho bạc Nhà nước đến 2030 là chuyển dịch từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và đang từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.