Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'làm mới' hình ảnh

Sáu năm kể từ khi nắm quyền lãnh đạo CHDCND Triều Tiên khá kín tiếng, ông Kim Jong-un đã bất ngờ thể hiện hình ảnh mới gần gũi qua các hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và Hàn Quốc trong 2 tháng qua.
Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'làm mới' hình ảnh ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Reuters

Chuyên gia Chung Byung-ho tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc) nhận định: “Lý do khiến thế giới quan tâm đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un không chỉ vì ông ấy sở hữu vũ khí hạt nhân mà là hình ảnh nhà lãnh đạo với quyền lực huyền bí, nắm quyền điều hành một quốc gia có kỷ luật cao”.
Giám đốc khu vực châu Á của The Economist Intelligence Unit, ông Simon Baptist, đánh giá: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang cho thấy khía cạnh dễ tiếp cận của chính quyền Triều Tiên với thế giới. Ông ấy thực chất khá thông minh trong cách thể hiện hình ảnh với quốc tế”.
Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'làm mới' hình ảnh ảnh 2

Bức ảnh selfie nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp cùng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (ngoài cùng bên trái).

Tối 11/6, khi tham quan khu vực Marina Bay tại Singapore, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tươi cười và vẫy tay chào đám đông. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thậm chí còn chụp ảnh selfie với Ngoại trưởng Singapore đang tháp tùng ông. Bức ảnh được đăng lên mạng xã hội và đã trở thành hiện tượng. Ông Baptist nhận xét: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thể hiện được một hình ảnh rất khác với thế giới”.
Trước đó, tờ The Wall Street Journal từng dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chia sẻ bản thân rất thích thể thao và đặc biệt là bóng rổ.
Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'làm mới' hình ảnh ảnh 3

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng tảo bộ với Tổng thống Hàn Quốc (bên phải) khi gặp mặt trong tháng 4. Ảnh: new York Times

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuter (Anh) cho biết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hóm hỉnh nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng những vụ phóng tên lửa vào sáng sớm của Triều Tiên dường như đã khiến ông Moon phải dậy sớm nhiều lần do vậy ông cam kết sẽ không làm điều đó nữa.
Trong lần đầu gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in tại Khu phi quân sự (DMZ) thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bộc lộ một góc đặc biệt trong con người ông. Sau khi bắt tay tại đường ranh giới và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước sang phần lãnh thổ của Hàn Quốc, ông đã chủ động ngỏ ý mời Tổng thống Moon Jae-in cùng bước vào phần lãnh thổ phía Bắc thuộc Triều Tiên. Điều này tưởng chừng khá giản đơn nhưng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn và được phía Hàn Quốc đánh giá cao.

Ông Chung Byung-ho cho rằng đây là cử chỉ vượt xa cả ngôn ngữ chính trị, truyền tải thông điệp mà từ ngữ cũng không thể diễn tả. Sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, báo chí Hàn Quốc “thi nhau” đăng tải hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay tại DMZ, tay trong tay đi qua biên giới. Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc sau đó đã tiến hành khảo sát và 77% người Hàn Quốc được hỏi cho biết họ coi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “đáng tin tưởng”. Ông Kim Jong-un còn khiến người dân Hàn Quốc ngạc nhiên khi cùng đi tảo bộ, chuyện trò với Tổng thống Moon Jae-in.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức ngày 12/6 tại Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến địa điểm gặp sớm hơn Tổng thống Trump. Phóng viên Minji Lee làm việc tại Đài BBC chi nhánh Hàn Quốc nhận định nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ động đến sớm hơn bởi đó là truyền thống văn hóa của Triều Tiên. Theo văn hóa Triều Tiên, những người ít tuổi hơn luôn phải kính trọng bậc tiền bối. Do vậy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trong độ tuổi ngoài 30 đã đến điểm gặp sớm hơn Tổng thống Trump – người hôm đó sắp bước sang tuổi 72.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.