Khen thưởng các “hiệp sĩ” bắt trộm

Ngày 30/5, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 4 triệu đồng cho tập thể Công an TP Thủ Dầu Một;

Ngày 30/5, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 4 triệu đồng cho tập thể Công an TP Thủ Dầu Một; 2 triệu đồng cho CLB phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, đồng thời trao 7 giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CLB phòng chống tội phạm phường Phú Lợi cùng 3 “hiệp sĩ” gồm: Trần Hữu Hải, Huỳnh Thanh Hải và Ngô Trung Thành đã có thành tích xuất sắc trong tuần tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng thực hiện các vụ trộm trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.


Thời gian qua, trên địa bàn TP Thủ Dầu Một liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm bằng thủ đoạn cạy khóa, đột nhập vào các khu nhà trọ sinh viên và các hộ gia đình để trộm cắp tài sản gây hoang mang cho người dân trong một thời gian dài. Qua truy xét, ngày 14/5, các thành viên “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Lợi phát hiện đối tượng Lê Anh Phụng, sinh năm 1987, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM, đột nhập vào một khu nhà trọ nên đã phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một bắt nóng đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ cuối năm 2012 đến nay, Lê Anh Phụng cùng Nguyễn Duy Khiêm thực hiện trên 7 vụ trộm tài sản trên các địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM và TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Các vụ trộm bọn chúng gây ra đều phá khóa cửa nhà, các phòng trọ sinh viên đi vắng.

Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.