“Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng”

Là chủ đề của đêm Gala khởi nghiệp do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức để tôn vinh 23 gương mặt đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong phong trào khởi nghiệp ở khu vực vùng cao phía Bắc.

Đêm Gala khởi nghiệp do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, tối 23/5, tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội. Đến dự đêm Gala có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và 23 gương mặt điển hình trong phong trào khởi nghiệp c của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực vùng cao phía Bắc.

“Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng” ảnh 1

Ca múa chào mừng những thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc trong khởi nghiệp xóa đói giảm nghèo.

Đêm Gala nhằm hỗ trợ và khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số chung nhịp cùng Quốc gia Khởi nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển “Không ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể đồng bào DTTS khu vực phía Bắc tích cực trong phong trào khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp vùng DTTS trong thời gian tới đi vào thực chất và hiệu quả hơn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ở tất cả các cộng đồng DTTS trên địa bàn cả nước.

Các tiết mục trong đêm Gala “Khát vọng khởi nghiệp – bừng sáng bản làng” đã tái hiện một số nét trong đời sống văn hóa và tập quán sinh hoạt của đồng bào DTTS qua các màn múa hát mang âm hưởng của các DTTS phía Bắc; tôn vinh những tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số phía bắc khởi nghiệp bước đầu thành công; tái hiện bức tranh đa sắc mầu, tình yêu quê hương đất nước, cổ vũ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp từ thế mạnh của từng địa phương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: “Ủy ban Dân tộc đã thành lập tổ công tác 569 có nhiệm vụ nghiên cứu kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng DTTS. Bên cạnh việc tạo ra công ăn việc làm, tạo ra thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thì khởi nghiệp còn là động lực để người DTTS phát huy, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc, những tri thức truyền thống, và những sản phẩm thủ công độc đáo”.

“Khát vọng khởi nghiệp – Bừng sáng bản làng” ảnh 2

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp trẻ là thanh niên dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: “Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất, chung tay cùng Ủy ban Dân tộc hỗ trợ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở vùng DTTS. Bên cạnh nhiệm vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nghiên cứu cách thức quảng bá, hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm khởi nghiệp của đồng bào DTTS”.

Tin, ảnh: Trọng Thủy - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.