Khảo sát: Trong thời kỳ dịch COVID-19, người Bỉ hút thuốc lá nhiều hơn  

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn kết quả điều tra mới nhất của Tổ chức chống ung thư công bố ngày 28/12 cho thấy, cuộc khủng hoảng sức khỏe đã làm trầm trọng thêm việc tiêu thụ thuốc lá của người dân Bỉ.

Tổ chức này cho rằng có một nguy cơ thực sự là hành vi hút thuốc sẽ tiếp tục, đồng thời kêu gọi chính quyền các cấp ở Bỉ áp dụng nguyên tắc đối ngành công nghiệp thuốc lá là "người gây ô nhiễm phải trả tiền".

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo cuộc khảo sát về thuốc lá được thực hiện trực tuyến trong tháng 9 vừa qua với 3.000 người tuổi trên 15, tỷ lệ người hút thuốc lá ở Bỉ lần lượt là 28% và 27% vào năm 2020 và 2021, so với 20% đến 23% cách đây 4 năm. Tổ chức chống ung thư cho biết "cuộc khủng hoảng sức khỏe đã có tác động đáng kể đến lối sống và hạnh phúc của chúng ta" và "hành vi nguy cơ đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng".

Kết quả khảo sát cũng cho biết khoảng 50-60% người hút thuốc đã thay đổi thói quen hút thuốc trong thời kỳ dịch bệnh. Từ 32% đến 39% người hút thuốc nói rằng họ hút nhiều hơn so với thời kỳ trước khi COVID-19 xuất hiện, trong khi chỉ 16% đến 20% trả lời họ hút ít hơn.

Tổ chức chống ung thư nhận xét "những năm sống lành mạnh đang trôi đi trong mây khói” và lo ngại rằng những thói quen xấu này sẽ tiếp tục tồn tại và phải trả giá đắt: doanh nghiệp thiếu nhân lực do những người hút thuốc mắc bệnh, nghỉ việc, điều này cũng ảnh hưởng tới chính phủ. Theo một nghiên cứu về chi phí xã hội do hút thuốc mà chính phủ liên bang thực hiện vào năm 2012, tổng chi phí cho thuốc lá của xã hội Bỉ là 13 tỷ euro.

Theo Tổ chức chống ung thư, đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá phải trả giá cho những thiệt hại nặng nề đối với xã hội và sức khỏe bằng cách thiết lập một khoản đóng góp tài chính mới, theo nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Điều này hoàn toàn có thể đạt được về mặt pháp lý vi 71% người được hỏi ủng hộ nguyên tắc này.

Suzanne Gabriels, chuyên gia phòng ngừa tại Tổ chức chống ung thư cho biết ngành công nghiệp thuốc lá biết rõ tác hại của các sản phẩm của mình như thế nào, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất và quảng bá chúng.

Giám đốc y tế Anne Boucquiau hy vọng trong bối cảnh các biện pháp chính trị chưa từng có đã được thực hiện với virus SARS-CoV-2, sẽ có các biện pháp khác đối với thuốc lá.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.