Khảo sát: Trẻ em ít gặp phản ứng phụ với vaccine ngừa COVID-19 hơn người lớn 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả khảo sát mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy trẻ em ở nhóm tuổi từ 5-11 có tỷ lệ sốt thấp hơn so với người lớn sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ tháng 2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Suminobu Ito thuộc Đại học Juntendo đã tiến hành nghiên cứu về phản ứng phụ của 106 trẻ ở độ tuổi từ 5-11. Các em được tiêm mũi thứ 2 bằng vaccine của hãng Pfizer – loại vaccine phòng COVID-19 duy nhất dành cho trẻ em được cấp phép ở Nhật Bản cho tới thời điểm này. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 62 em có phản ứng sau tiêm. Cụ thể, có 11,3% bị sốt từ 37,5 độ C trở lên sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai, thấp hơn rất nhiều so với con số 38,1% của những người từ 20 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, chỉ có 22,6% bị mệt mỏi và 14,5% có biểu hiện đau đầu, thấp hơn nhiều so với các con số tương ứng 68,8% và 53,1% của người lớn. Đáng chú ý, các em đều không gặp phải bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng nào.

Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ tháng 2, thời điểm nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 6, với số ca mắc mới có lúc lên tới hơn 100.000 ca/ngày, trong đó thanh, thiếu niên chiếm tỷ lệ cao nhất.

Trong một diễn biến liên quan khác, thời gian gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đã lắng dịu ở Nhật Bản. Ngày 12/6, nước này chỉ ghi nhận thêm 13.394 ca mắc mới, giảm 1.713 ca so với một tuần trước đó, trong đó thủ đô Tokyo chỉ có 1.546 ca.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.