Khảo sát làng nghề hầm than truyền thống tại Sóc Trăng

Ngày 29/8, tại tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế nghề truyền thống hầm than xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách.
Chú thích ảnh
Nghề truyền thống hầm than xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách có 207 hộ làm nghề hầm than với 431 lò, tập trung chủ yếu ở 3 ấp: Hoà Thành, Hoà Lộc 2, Hoà An. Ảnh: TTXVN phát

Đây là nghề truyền thống được hình thành cách đây trên 50 năm, không những giúp người dân thu hoạch ổn định mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Theo Lãnh đạo UBND huyện Kế Sách, xã Xuân Hòa hiện có 207 hộ làm nghề hầm than với 431 lò, tập trung chủ yếu ở 3 ấp: Hòa Thành, Hòa Lộc 2, Hòa An. Tổng sản lượng sản phẩm đạt 33.620 tấn/năm, ước tính doanh thu đạt 51,72 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lợi nhuận hằng năm khoảng 30,17 tỷ đồng/năm. Ngoài các sản phẩm than được sản xuất để tiêu thụ trong nước, làng nghề còn xuất bán ra nước ngoài. Làng nghề đã giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động tại chỗ ở địa phương với thu nhập trung bình khoảng 4 triệu đồng/tháng/người.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cho biết, mặc dù làng nghề được hình thành, tồn tại trên 50 năm nhưng vẫn chưa đảm bảo về điều kiện môi trường (khói bụi); mặt khác đa số hộ sản xuất nơi đây còn mang tính tự phát, chưa nắm bắt được thị trường. Do đó, để phát triển làng nghề, trong thời gian tới cần có giải pháp điều tiết mẫu mã, số lượng sản phẩm theo yêu cầu và thị hiếu của thị trường; cần có tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm làm ra và tiêu thụ sản phẩm ngành nghề tại địa phương.

Cũng theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới làng nghề cần có quy hoạch, định hướng và tầm nhìn sâu rộng về sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chung của thị trường thế giới. Cùng với đó, làng nghề cần đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cải tiến kỹ thuật, đảm bảo môi trường, đổi mới sản phẩm; có chính sách hỗ trợ, tiếp cận vốn, đào tạo tay nghề, nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường xuất khẩu, trao đổi sản phẩm sản xuất bền vững tránh tình trạng thiếu và thừa nguyên liệu.

Chú thích ảnh
Nghề hầm than tại xã Xuân Hòa (Kế Sách) đạt doanh thu ước đạt 51,72 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hàng năm khoảng 30,17 tỷ đồng/năm. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đề xuất với đoàn một số nội dung như, hỗ trợ làng nghề truyền thống hầm than đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hiệu, nâng cao hiệu suất thu hồi than, rút ngắn chu kỳ sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở để tạo việc làm nâng cao thu nhập. Bộ có chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề theo hướng hài hòa giữa giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các đại biểu đã trao đổi với người dân địa phương một số nội dung liên quan đến đổi mới công nghệ, thiết bị, trình độ kỹ thuật và quản lý trong sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong phát triển làng nghề truyền thống hầm than xã Xuân Hòa thời gian qua. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận ý kiến đề xuất của sở, ngành, địa phương đến Bộ để quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương; từng bước đưa làng nghề hầm than ở địa phương vừa phát triển nhanh gắn với đảm bảo môi trường vừa phát triển thị trường tiêu thụ ra nước ngoài trong thời gian tới.

Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.